Chánh văn phòng thị sát, chuẩn bị cho chuyến thăm Nga của ông Kim Jong-un?

(PLVN) - Một quan chức cấp cao của Triều Tiên ngày 23/3 (giờ Nga), đã rời thủ đô Moscow của Nga để tới Vladivostok ở vùng Viễn Đông trong hàng loạt những hoạt động được cho là một phần của sự chuẩn bị cho chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 
Ông Kim Chang-son tại Nga.
Ông Kim Chang-son tại Nga.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, ông Kim Chang-son – một quan chức tại Ủy ban Các vấn đề Nhà nước của Triều Tiên - đã được nhìn thấy tại Sân bay quốc tế Sheremetyevo ở thủ đô của Nga vào khoảng 14h45 chiều 23/3 (giờ Nga). Ông này đã thăm Nga trong 5 ngày.

Tại sân bay, ông Kim Chang-son được 2 vệ sĩ hộ tống vào khu vực VIP. 4 người khác đã cùng ông tới cổng ra máy bay.

Chuyến bay mang số hiệu SU 1700 của hãng hàng không Aeroflot của Nga cất cánh khỏi Moscow lúc 16h10 và hạ cánh xuống Vladivostok vào rạng sáng nay (24/3).

Chuyến thăm của ông Kim Chang-son – người được cho là Chánh văn phòng của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un – dấy lên những đồn đoán rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi nhậm chức.

Trong suốt thời gian từ ngày 20 đến 22/3 vừa qua, một chiếc xe được cho là chở ông Kim Chang-son ngày nào cũng được nhìn thấy đi vào Điện Kremlin, cho thấy nhiều khả năng phía Triều Tiên đang đàm phán với các đối tác Nga về hậu cần và nghi lễ trong chuyến thăm. 

Vì ông Kim Chang-son đã đi tới thành phố cảng của Nga nên có thể nhà lãnh đạo nước này đang xem xét thăm Moscow hoặc Vladivostok.

Trước chuyến thăm của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới Singapore vào tháng 6 năm ngoái và Việt Nam vào tháng trước để dự các cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Kim Chang-son đều đã đến các thành phố chuẩn bị diễn ra sự kiện từ nhiều ngày trước để chuẩn bị hậu cần và nghi lễ.

Sau khi thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 kết thúc mà không có thỏa thuận nào được đưa ra, Triều Tiên đã tăng cường quan hệ ngoại giao với Nga.

Ba quan chức cấp cao của Triều Tiên đã liên tục có các chuyến thăm Nga trong tháng này. Một phái đoàn thượng nghị sĩ Nga cũng đã đến thăm Bình Nhưỡng trong tuần vừa qua.