Chuyện nghề Thi hành án Dân sự

Chấp hành viên Phạm Tiến Dũng kể về vụ án “kinh điển” kéo dài gần 40 năm

(PLVN) - Chấp hành viên Phạm Tiến Dũng từng làm Chấp hành viên tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Gắn bó, trưởng thành với nghề THADS từ những ngày đầu đến nay, ông Dũng đã giữ vị trí Phó Chi Cục trưởng Chi cục THADS huyện Yên Khánh. Mới đây, ông Dũng đã được Bộ Tư pháp trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp” năm 2025. Ông Phạm Tiến Dũng là một trong những cán bộ THADS dám nghĩ, dám làm, vận dụng sáng tạo trong THADS tại địa phương.
Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Yên Khánh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ tại Đại hội Chi bộ tổ chức ngày 18/6/2025
Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Yên Khánh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ tại Đại hội Chi bộ tổ chức ngày 18/6/2025

Công lý và trách nhiệm luôn được thực thi

Ông Phạm Tiến Dũng đã chia sẻ với Báo PLVN về hành trình công việc của mình, đảm nhiệm vị trí Phó Chi cục trưởng và từng là Chấp hành viên tại Chi cục THADS huyện Yên Khánh. Ông đã từng tham gia đồng hành nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến cưỡng chế tài sản, thu hồi nợ công cho Nhà nước và cá nhân.

Ông Dũng kể về vụ án ly hôn chia tài sản từ năm 1986 đến nay, thi hành án mới được thực thi- phần tài sản đất đai mới được giao cho bên được thi hành. Trải qua nhiều Toà án các cấp xét xử, vụ án này được tính như một điển hình về những khó khăn trong việc thi hành án dân sự tại tỉnh Ninh Bình.

Ông Phạm Tiến Dũng (ngoài cùng bên phải) cùng tập thể lãnh đạo, Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Yên Khánh ( tỉnh Ninh Bình)

Ông Phạm Tiến Dũng (ngoài cùng bên phải) cùng tập thể lãnh đạo, Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Yên Khánh ( tỉnh Ninh Bình)

Theo đó, năm 1986, anh Nguyễn và chị Lệ đã làm thủ tục ly hôn. Khi tiến hành xét xử, TAND huyện Yên Khánh đã tuyên cho chị Lệ được hưởng 700 m² đất, đồng thời phải giao cho anh Nguyễn một thửa đất 275 m² tại thôn Phú Lộc, xã Khánh Văn, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình – đây mảnh đất được xác định là tài sản chung của hai vợ chồng.

Do mâu thuẫn nội bộ gia đình, kéo dài qua nhiều thế hệ, nhiều người trong gia đình không chịu bàn giao phần đất theo phán quyết của Toà án khiến cho việc thi hành án rơi vào bế tắc…

Mãi tới năm 2024, khi công dân tiếp tục khởi kiện yêu cầu thực thi bản án, Chi cục THADS huyện Yên Khánh mới khởi động lại vụ án và xác định thời điểm cưỡng chế là phù hợp theo quy định Luật Thi hành án dân sự.

Với câu chuyện kéo dài gần 40 năm, từ ly hôn năm 1986 đến khi hoàn tất thi hành án năm 2024, ông Dũng đã chứng minh rằng, bản án có thể "ngủ quên", nhưng công lý và trách nhiệm thì không - và luôn luôn được thực thi, bất chấp thời gian.

Trong môi trường áp lực, ông Dũng luôn thể hiện tính kiên trì, khéo léo ứng xử khi đối thoại với dân, chủ doanh nghiệp, tạo điều kiện tối đa về thủ tục nhưng nghiêm túc trong cưỡng chế. Nhờ đó, nhiều vụ việc tưởng chừng như bế tắc đã được tháo gỡ, mang lại kết quả tốt đẹp cho cơ quan thi hành án và người dân, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật luôn được thực thi…

Năm 2023, Bộ, ngành Tư pháp phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, tinh gọn, hiệu quả” và các phong trào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… Ông Dũng đã được ngành Tư pháp ghi nhận, nổi bật với sáng kiến: “Một số giải pháp nâng cao kỹ năng thuyết phục và tiếp công dân trong thi hành án dân sự”. Giải pháp này không chỉ nâng cao hiệu quả công việc mà còn được nhân rộng trong toàn Cục THADS tỉnh Ninh Bình.

Xử lý công việc linh hoạt, cảm thông cho đối tượng phải THA

Một trong những vụ án “trăn trở” của ông Dũng là khi phải cưỡng chế tài sản là chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng của một hộ gia đình nghèo ở nông thôn.

Thay vì thực thi ngay, ông đã tổ chức buổi hòa giải tại hiện trường, linh hoạt cho đối tượng phải thi hành bản án được trả nghĩa vụ dần, giữ lại phương tiện để gia đình trang trải cuộc sống.

Sự linh hoạt này được người dân ghi nhận là “công bằng - tâm phục, khẩu phục”, góp phần giữ vững niềm tin vào pháp luật tại địa phương.

Những ngày tháng công tác, cũng để lại cho ông Dũng nhiều những kỷ niệm khó quên. Trong một vụ cưỡng chế THADS về thừa kế, mảnh đất tranh chấp của một dòng họ trên địa bàn. Ông Xanh qua đời để lại mảnh đất 500 m² tại thôn Thuận Thành, xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh. Ông không để lại di chúc rõ ràng, một số người thừa kế (cháu ruột) yêu cầu phân chia hợp pháp, trong khi một nhóm người cùng thôn phân tranh căn cứ thừa kế, dẫn đến mâu thuẫn kéo dài…

Hiện trường vụ cưỡng chế THA trên địa bàn

Hiện trường vụ cưỡng chế THA trên địa bàn

Để giải quyết mâu thuẫn này, TAND huyện Yên Khánh đã ra Quyết định công nhận quyền thừa kế các phần đất do ông Xanh để lại cho 5 người thừa kế chính, buộc những người khác bàn giao quyền sử dụng theo quy định Luật Dân sự và Luật Thi hành án dân sự.

Một số người không tự nguyện bàn giao, cho rằng diện tích đất lớn hơn phần của họ, nên kéo dài việc chiếm dụng. Việc này gây khó khăn cho các thừa kế hợp pháp trong việc kê khai, phân chia, thậm chí ngăn cản việc cấp Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật cho từng người.

Sau một thời gian thụ lý Hồ sơ THA, ông Dũng đã soạn thảo kế hoạch chi tiết, gửi cho Công an xã, UBND cấp xã, VKSND huyện Yên Khánh như luật quy định. Ông Dũng đã phối kết hợp cùng lực lượng công an, chính quyền địa phương liên quan tiến hành đo đạc, phân chia rõ ranh giới, yêu cầu các bên bàn giao phần đất của mình. Áp dụng biện pháp kê biên tài sản vi phạm (nếu phần đất nào có tranh chấp vượt quá quyết định thi hành án)…

Ông Dũng cũng đã trực tiếp tổ chức buổi làm việc với các thừa kế, trình bày rõ cơ sở pháp lý và nhấn mạnh hệ quả của việc chây ì, nhằm giảm thiểu xung đột cộng đồng, thuyết phục các bên buộc phải thi hành trước khi cưỡng chế. Kết quả, sau hơn 2 tuần chuẩn bị và thực hiện, các thừa kế chính thức tiếp nhận ranh giới phần đất, tổ chức việc đo đạc để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhờ cách tiếp cận thấu tình đạt lý của ông Dũng, nên các bên khi thực hiện nghĩa vụ bản án đã không xảy ra xô xát hoặc khiếu kiện kéo dài. Dù là hoạt động cưỡng chế bắt buộc, nhưng vẫn đảm bảo sự minh bạch, hợp pháp và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân, góp phần nâng cao lòng tin vào cơ quan thi hành án. Nâng cao hình ảnh THADS “nghiêm minh nhưng trân trọng tình nghĩa”.

Vụ cưỡng chế này là minh chứng sinh động cho năng lực xử lý công việc của ông Phạm Tiến Dũng – một “người lính công lý” trong vai cán bộ, biết cân bằng giữa quyền lực pháp luật và giá trị nhân văn.

Những kết quả tích cực từ nỗ lực liên tục của ông Phạm Tiến Dũng đã được Bộ Tư pháp ghi nhận. Ông Dũng vinh dự được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp năm 2025.

Đọc thêm