Cháy nhà 3 tầng ở Hà Nội, cả khu phố bị cắt điện trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo các nhân chứng, ngọn lửa bùng phát dữ dội. Những tiếng nổ lép bép liên tục phát ra. Nhiều hộ xung quanh ngôi nhà cháy bị cắt điện để đảm bảo an toàn khi cứu hỏa.
Hiện trường vụ hoả hoạn.
Hiện trường vụ hoả hoạn.

Hoả hoạn xảy ra khoảng 22h15 ngày 19/6, tại địa chỉ số 2/629 Giải Phóng, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội. Đám cháy bùng phát từ tầng 3 của ngôi nhà cao 3 tầng và một tum, diện tích xây dựng 30m2/1 tầng.

Thời điểm trên, chị N.T.T.H (45 tuổi) ăn giỗ về khi lên tầng 2 thì phát hiện mùi khét bốc ra từ tầng 3.

"Do lúc đó điện chập nên cửa cuốn dưới tầng một bị đóng không mở được" - chị H cho biết. Chị H đã cùng con gái 13 tuổi thoát ra ngoài ngõ bằng cửa phụ.

Theo các nhân chứng, ngọn lửa bùng phát dữ dội. Những tiếng nổ lép bép phát liên tục phát ra. Nhiều hộ xung quanh ngôi nhà cháy bị cắt điện để đảm bảo an toàn khi cứu hỏa.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Hoàng Mai xuất 2 xe chữa cháy và 1 xe máy chữa cháy, 1 xe chỉ huy nhanh chóng đến hiện trường.

Sau 10 phút triển khai công tác trinh sát, tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy, đám cháy đã được khống chế. Đến 23h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Về thiệt hại, vụ cháy khiến toàn bộ vật dụng tại tầng 3 và tum (chất cháy chủ yếu là vải, vải vụn và vật dụng sinh hoạt), đồng thời làm ảnh hưởng đến 5 ngôi nhà lân cận. Rất may không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được xác minh làm rõ.

Đọc thêm