Cháy tại khu rừng thông lớn thuộc khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

0:00 / 0:00
0:00
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan chức năng huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy tại khu rừng thông lớn, thuộc khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Chiều 25/2, ghi nhận hiện trường vụ cháy rừng thông lớn tại khu vực khoảnh 3, tiểu khu 266B, nằm trong khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng), hàng chục người gồm lực lượng chuyên trách chữa cháy Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, ban quản lý khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, phường 3 (Đà Lạt), lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng và dự án, khẩn trương triển khai các phương án dập lửa để cứu rừng thông.

Các lực lượng nỗ lực triển khai chữa cháy.

Xe chữa cháy của đơn vị quản lý bảo vệ rừng được huy động đến hiện trường.

Do địa hình phức tạp, nhiều đồi dốc, gió mạnh, thảm thực bì nhiều cỏ khô và cây bụi nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Một số gốc thông lớn trong khu vực bén lửa.

Theo quan sát, vụ cháy phần lớn ở thảm thực bì, một số cây thông lớn bị bén lửa nguy cơ gãy đổ cao, nhiều gốc thông khô cũng nhanh chóng bắt lửa, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.

Thảm thực bì khô nhanh chóng bắt lửa gây cháy lan.

Tại hiện trường, Hạt phó Kiểm lâm Đà Lạt Thân Văn Nam cho biết, vụ cháy được phát hiện khoảng 14 giờ cùng ngày. Đây là lâm phần do đơn vị Sam Tuyền Lâm và công ty Đất Việt quản lý, bảo vệ.

Khu vực xảy ra cháy có địa hình phức tạp nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Nam, ngọn lửa ban đầu bùng phát từ đám cỏ khô bên đường. Sau đó đã lan vào thảm thực bì khô, dày và nhanh chóng bùng phát, lan rộng. Sau nỗ lực chữa cháy của lực lượng khoảng 30 người, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, do một số cây thông bén lửa và tiếp tục ngã đổ, nên đám cháy bùng phát trở lại, buộc các lực lượng phải tiếp tục tiếp nước để chữa cháy.

Cây thông khô bắt lửa và ngã đổ khiến đám cháy bùng phát trở lại.

Vừa phun hết bình nước chữa cháy đeo vai, ông Nguyễn Dũng, Tổ quản lý phòng cháy chữa Hạt Kiểm lâm Đà Lạt cho biết: “Nhận được tin báo, tôi cùng anh em nhanh chóng đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Khu vực này nhiều đồi dốc, cỏ quá cao, nhiều cây đót, cây có gai nên gây khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 16 giờ, vụ cháy cơ bản được khống chế. Nhưng do tại khu vực này có nhiều cây mục cao, lớn, phương tiện được trang bị không xử lý tới nên xảy ra tình trạng bùng phát trở lại”.

Sau nỗ lực dập lửa của các lực lượng, đám cháy cơ bản được khống chế.

Đến 18 giờ 30 cùng ngày, các lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế, dập tắt đám cháy.

Hạt phó Kiểm lâm Đà Lạt Thân Văn Nam cho biết, bước đầu xác định, đám cháy không gây thiệt hại lớn về rừng, nhưng đã thiêu rụi thảm thực bì cùng cây bụi trên diện tích khoảng 5.000m2 tại khu vực trên.

Khói bao trùm tại khu vực xảy ra vụ cháy.

Trước đó, ngày 20/2, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã có văn bản yêu cầu các đơn vị chủ rừng, Ủy ban nhân dân các phường, xã trực thuộc tiếp tục tập trung cao độ cho công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đến hết mùa khô năm 2024 trên địa bàn.

Lực lượng tham gia chữa cháy rời hiện trường sau khi đám cháy được khống chế.

Trong đó, thực hiện nghiêm chế độ trực cháy, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều hành thành phố thông minh (IOC) để phát hiện, tổ chức lực lượng triển khai các biện pháp chữa cháy kịp thời, dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh.