“Cháy” tour đi Nga vì hết vé xem Would Cup

(PLO) - Các công ty, hãng du lịch lữ hành đã “khóa” tour đi Nga xem bóng đá World Cup tại nước này từ cuối tháng 4/2018, do lượng vé mà Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) phân phối ra không đủ để các đơn vị du lịch thiết kế và cung cấp tour ra thị trường.
Khách đi Nga dịp này tăng 70 - 80% so với cùng kỳ năm ngoái
Khách đi Nga dịp này tăng 70 - 80% so với cùng kỳ năm ngoái

Gần 100 triệu/người vẫn không thể bay tới  xứ sở Bạch Dương

Giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup sẽ được tổ chức ở Liên bang Nga từ ngày 14/6 đến ngày 15/7/2018. Đây là dịp để người hâm mộ môn thể thao vua này sang nước bạn vừa để du lịch vừa thưởng thức những trận cầu đỉnh cao 4 năm mới có một lần. 

Trao đổi với phóng viên PLVN ngày 13/6, đại diện một số công ty du lịch cho hay, thị trường các tour du lịch Nga kết hợp xem World Cup hiện đã “cháy tour” và khóa sổ từ rất sớm.

Theo nhận định của các công ty lữ hành đã thiết kế tour đi Nga kết hợp với xem World Cup, hiện trên thị trường không còn tour để bán cho khách, dù giá có thời điểm lên tới gần 100 triệu đồng/người. Thậm chí, một số công ty đã khóa sổ từ cuối tháng 4 để hoàn tất các thủ tục visa, kịp đăng ký các dịch vụ cho du khách sang Nga trước giờ bóng lăn.

Theo đại diện Công ty Du lịch & Tiếp thị GTVT Việt Nam (Vietravel) - một đại lý phân phối vé của FIFA, tới thời điểm này công ty không còn tour và vé để  phục vụ du khách. Đến thời điểm này, Vietravel chỉ có thể phục vụ 25 đoàn với hơn 600 khách trong thời gian diễn ra giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Ước tính số lượng khách đi Nga trong mùa Would Cup năm nay tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn với Công ty CP du lịch Fiditour, hiện có khoảng 6 đoàn khách du lịch đến Nga kết hợp xem các trận đấu World Cup. Được biết, hàng năm, vào dịp hè du khách đến Nga của công ty này tăng khoảng 15 - 20%. Năm nay, do có sự kiện thể thao lớn nói trên, lượng khách đã tăng khoảng 70 - 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Được biết, những điểm nổi tiếng xứ bạch dương được các công ty lựa chọn đưa vào lịch trình dịp này gồm thành phố St.Pertersburg, Thủ đô Moscow, thành phố Uglich, đảo Kizhi và đặc biệt là hành trình du thuyền trên sông Volga huyền thoại, khám phá hiện tượng “đêm trắng nước Nga”.

Đa phần, khách đăng ký mua tour là các nhóm bạn bè đã có kế hoạch đến Nga để xem các trận đấu. Trong đó, lượng khách mua vé/tour kết hợp xem World Cup đều chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn như TP.HCM, Cần Thơ, Hà Nội, Hải Phòng…

Cũng theo các công ty lữ hành, một số đơn vị được FIFA chọn làm đại lý phân phối vé tại khu vực Đông Nam Á (đã được xác nhận trên website FIFA), thì khi mua vé tại những địa chỉ này, khách sẽ có số xác nhận chứng thực (FanID) nên không phải lo gặp vấn nạn vé giả. FanID có giá trị tương đương visa nhập cảnh Nga và được miễn phí các phương tiện công cộng tại các thành phố diễn ra World Cup và nhiều quyền lợi khác.

Giá tour đi Nga kết hợp xem World Cup tại các công ty lữ hành đang có sự  chênh lệch. Như Vietravel, tour Nga dịp này có giá từ 74 đến 80 triệu đồng. Tour 8 ngày của VYC Travel có giá 68 đến gần 80 triệu đồng. Trong khi Saigontourist bán tour Nga kết hợp xem trận chung kết với giá 79,9 triệu đồng; còn Hanoitourist bán tour với giá 69,9 đến 79,9 triệu đồng... Giá trên chưa bao gồm vé xem các trận đấu, tùy vào vòng loại, thời gian, hạng ghế…

Sự chênh lệch mức giá các nhà tour, theo đại diện Vietravel, thời gian diễn ra World Cup trùng với sự kiện Đêm trắng, mùa cao điểm của du lịch nước Nga. Đơn vị nào chủ động lo được trước cho khách từ chỗ ở, ăn uống thì sẽ có mức giá ưu đãi hơn. Thời gian lưu trú và hoạt động tham quan được thiết kế theo tiêu chí ưu tiên cho các chương trình xem bóng đá. Bên cạnh đó, thời gian tham quan sẽ tập trung vào các điểm du lịch đặc sắc nhất của Nga, cũng như những hoạt động đặc biệt dành cho sự kiện Đêm trắng.

Đọc thêm