Chế Linh: 'Khi hát với Thanh Tuyền, tôi thực sự thăng hoa'

(PLO) - Chế Linh (sinh năm 1942) và Thanh Tuyền (sinh năm 1948) được biết đến là hai giọng ca tên tuổi hàng đầu của dòng nhạc vàng tại Việt Nam. Những năm 1967-1968, cặp danh ca Chế Linh- Thanh Tuyền từng rất thành công khi kết hợp với nhau và trở thành hiện tượng âm nhạc được nhắc đến nhiều nhất vào thời điểm bấy giờ.
 Chế Linh: 'Khi hát với Thanh Tuyền, tôi thực sự thăng hoa'

Cặp “song ca vàng” với giọng hát rất ngọt và tình đã tạo nên “cơn sốt” với liên tiếp các bài hát như:“Tình bơ vơ”, “Phút cuối”,“Con đường xưa em đi”… và cũng được xem như là những người tiên phong cho dòng nhạc Bolero trong nước cũng như hải ngoại. Hai nghệ sỹ tài hoa này đều có giọng hát mùi mẫn, luyến láy âm điệu rất riêng, rất hợp với dòng nhạc“sến”, nên để lại dấu ấn khó phai trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Với chất giọng hơi rè nhưng độc đáo và đầy chất tự sự, những ca khúc “đóng đinh” tên tuổi Chế Linh được nhiều khán giả yêu thích cho đến nay. Rất nhiều “đàn em” sau này đã học theo cách hát của Chế Linh cũng tạo được dấu ấn với khán giả. Khi nhắc về Thanh Tuyền, Chế Linh từng chia sẻ: “Tôi và Thanh Tuyền là tình nhân trong âm nhạc. Khi hát với cô ấy, tôi thực sự thăng hoa”. Thanh Tuyền cũng đồng tình: “Chế Linh là ca sĩ ăn ý nhất với tôi trên sân khấu, vừa thấu hiểu và nâng đỡ nhau trong các bài hát, đó là cảm giác tương thông mà không phải với ai cũng có được.

Trong liveshow chung “Chế Linh- Thanh Tuyền- Con đường xưa em đi với các cặp song ca vàng hải ngoại” sẽ chính thức biểu diễn một đêm duy nhất vào tối 2/11/2017 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), đêm liveshow chung hứa hẹn mang đến cho khán giả không gian nhạc vàng giản dị, lắng đọng và đầy cảm xúc. Đại diện đơn vị tổ chức cho biết, chương trình được kết cấu nhịp nhàng, tinh tế theo dòng chảy xúc cảm. Ở đó, người yêu nhạc sẽ tìm thấy những rung động, thổn thức và cả những hoài niệm rất dung dị mà nhân văn về tình yêu, tình người trong cuộc sống. 

Trong chương trình, công chúng sẽ có cơ hội thưởng thức hàng loạt tình khúc nhạc vàng bất hủ đã nằm lòng nhiều thế hệ người yêu nhạc, trong đó có nhiều bài hát được danh ca Chế Linh sáng tác với bút danh Tú Nhi và Lưu Trần Lê như: “Bạc trắng lửa hồng”, “Đoạn buồn cho tôi”, “Xin vẫy tay chào”, “Sao đổi ngôi”, “Em bên đời ngẩn ngơ”, “Cứ tưởng còn trong tay”, “Tình yêu cách biệt”, “Người về trong chiêm bao”, “Mai lỡ mình xa nhau”, “Lời cho người tình phụ”, “Mai lỡ mình xa nhau”, “Đoạn cuối tình yêu”, “Thương hận”…Bên cạnh đó, đêm liveshow cũng sẽ làm sống lại nhiều bản tình ca vàng của các nhạc sĩ tên tuổi như: Hoài Linh, Lam Phương, Anh Bằng, Tô Thanh Tùng, Giáp Văn Thạch, Duy Yên, Song Ngọc...

 

Đêm liveshow chung được nhiều người mong đợi trên còn hội tụ nhiều cặp song ca vàng hải ngoại vốn được xem tri kỷ của nhau trên sân khấu như: Phi Nhung- Mạnh Quỳnh, Dương Hồng Loan - Lưu Chí Vỹ...cùng sự xuất hiện của Lưu Ánh Loan,  Tống Mỹ linh, Bridget, nhóm người mẫu, nhóm múa và dàn nhạc hải ngoại. Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. 

Nữ danh ca Thanh Tuyền tâm sự, ấp ủ thực hiện liveshow chung của bà và danh ca Chế Linh thì từ cả chục năm nay rồi nhưng đây là lần đầu tiên và có lẽ là lần duy nhất Chế Linh- Thanh Tuyền thực hiện liveshow chung tại Hà Nội. Vì thế, khán giả chắc chắn sẽ được thấy Thanh Tuyền và Chế Linh “cháy” hết mình trên sân khấu để sau khi ra về, sẽ còn nhớ mãi cuộc hội ngộ này như một kỷ niệm đẹp. “Khi khán giả thu xếp đến với tôi là đã thương tôi. Tôi chỉ biết làm sao trải lòng mình và hết lòng chết sống với họ bằng khả năng âm nhạc. Để trả lời cho họ biết rằng tôi mang ơn họ” - Thanh Tuyền chia sẻ. 

Đọc thêm