Chém đứt lìa bàn tay “đối thủ” vì mâu thuẫn lúc đánh bài uống nước

(PLVN) - Ngày 9/1, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) bắt tạm giam Bùi Văn Trí (SN 1995, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu tống đạt quyết định với Bùi Văn Trí.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu tống đạt quyết định với Bùi Văn Trí.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 29/12, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) nhận tin báo về việc anh V.V.H (SN 1989, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) bị người khác dùng kiếm chém nhiều nhát vào người tại đường Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu).

Nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng đứt lìa 4 ngón tay phải (còn lại ngón tay út) và một vết thương dài khoảng 30cm trên vai phải. Theo kết quả giám định, anh H bị thương tích với tỉ lệ 49%.

Tiếp nhận tin báo của bị hại, lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án nhằm tập trung lực lượng, phương tiện truy xét đối tượng.

Đến rạng sáng 9/1, cảnh sát đã bắt giữ Bùi Văn Trí, khi Trí đang trốn tại xã Tam Hải (huyện Núi Thành).

Tại cơ quan công an, bước đầu Trí khai nhận xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong việc đánh bài uống nước tại quán từ hồi đầu tháng, Trí và anh H (chủ quán) có mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhau. Thời điểm đó, anh H có đuổi đánh Trí nên đối tượng đem lòng thù tức và tìm cách trả thù.

Đến rạng sáng 29/12, sau khi nhậu xong, Trí về nhà trọ lấy thanh kiếm Nhật mua sẵn trước đó rồi quay lại để trả thù.

Sau khi gây án xong, Trí vứt thanh kiếm để phi tang và trốn về quê.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ

Đọc thêm