Chém người suýt chết, thanh niên “bóc lịch” 10 năm

(PLVN) - Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tật của bị hại là 57%.

Ngày 21/2, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 10 năm tù đối với Nguyễn Chí Linh (27 tuổi, ngụ quận Ô Môn, Tp Cần Thơ) về tội “Giết người”.

Theo đó, Tòa nhận định, hành vi của bị cáo có tính chất lưu manh, hành động hết sức côn đồ, đi chơi mang theo hung khí, say sỉn không phân biệt phải trái, cho rằng bị hại không kiên nể mình mà ra tay đánh bị hại trước nên cần có hình phạt nghiêm khắc.

Tuy nhiên, bị cáo nhìn nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, gia đình đã khắc phục bồi thường một phần hậu quả, bị hại có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo. Vì vậy, HĐXX quyết định tuyên phạt Linh mức án trên.

Bị cáo Linh nghe phán quyết của Tòa
Bị cáo Linh nghe phán quyết của Tòa

Theo cáo trạng, vào tối ngày 10/11/2018, Linh và vợ là Bùi Thị Mỹ Anh cùng đi nhậu với bạn bè. Sau đó do Linh say nên Mỹ Anh chở chồng về. Đến đoạn đường thuộc khu vực Long Định (phường Long Hưng, quận Ô Môn) thì gặp Nguyễn Tuấn Thanh, Trần Xa, Đào Thanh Nam và Nguyễn Văn Mách đang đi bộ cùng chiều phía trước. Khi xe Mỹ Anh lướt ngang thì bị Thanh chửi về việc chạy xe nhanh. Nghe thấy, Linh kêu vợ dừng xe lại và lấy gậy ba khúc trong cốp xe ra đánh Thanh và Nam. Mách can ngăn nên Linh bỏ lên xe.

Lúc này, Xa lao tới câu cổ Linh giật xuống làm Linh và Mỹ Anh cùng té. Còn Thanh chạy tới giật gậy ba khúc đánh tới tấp vào Linh. Khi đó, Mỹ Anh gọi điện cầu cứu bạn. Lát sau, thấy có nhiều người đến, nhóm Thanh bỏ chạy vào một nhà trọ gần đó trốn.

Tức vì bị đánh, Linh đuổi theo. Lúc này, Linh nhìn thấy con dao trên sàn nước của nhà trọ nên cầm làm hung khí. Trong lúc chạy, Thanh vấp té nên Linh chạy đếm chém mạnh nhiều nhát liên tiếp vào đầu, tay, vai của Thanh. Lúc này bạn Linh xuất hiện can ngăn nên Linh bỏ đi. Trên đường về, Linh quăng cây dao vào bụi cỏ bên đường.

Tại tòa, Linh nhìn nhận hành vi phạm tội
Tại tòa, Linh nhìn nhận hành vi phạm tội

Tại tòa, khi được hỏi tại sao lại mang gậy ba khúc theo, Linh khai do vợ chồng mới cưới, vợ đeo nhiều vàng nên bị cáo mang theo để phòng thân. Còn việc đuổi theo chém bị hại Thanh là do vợ bị cáo đang mang bầu 2 tháng, thấy vợ té bị cáo nóng không kiềm được.

Sau khi sự việc xảy ra, phía bị hại yêu cầu bồi thường điều trị thương tích, chi phí đi lại, mất thu nhập, tổn thất tinh thần và mất sức lao động tổng cộng 165 triệu đồng. Hiện, gia đình bị cáo đã bồi thường được 75 triệu đồng.

Đọc thêm