Chi 2 tỷ đồng biến căn nhà cấp 4 thành resort đẹp như mơ mang phong cách Địa Trung Hải

0:00 / 0:00
0:00
Với chi phí 2 tỷ đồng, kiến trúc sư Nguyễn Minh Đức đã biến ngôi nhà cấp 4 thành resort nghỉ dưỡng đẹp như mơ lấy cảm hứng từ kiến trúc Địa Trung Hải.

Căn hộ resort mang tên Lams House với dáng dấp nhẹ nhàng của kiến trúc Địa Trung Hải cùng màu tường trắng, ngói xanh được xây dựng trên mảnh đất rộng 200m2 nằm bên cạnh bãi biển Hà My (Quảng Nam) lộng gió thơ mộng. Ít ai biết rằng, resort này vốn được cải tạo từ ngôi nhà cấp 4 được chị N. mua lại cách đây không lâu.

Sau khi mua lại ngôi nhà cấp 4, chị N. đã bàn bạc với kiến trúc sư Nguyễn Minh Đức để có thể xây dựng với chi phí thấp nhất có thể.

Để tiết kiệm tối đa chi phí xây dựng, gia đình chị N. cùng kiến trúc sư đã quyết định giữ nguyên bộ khung nhà cũ, sau đó làm thêm 1 tầng.

Từ bên ngoài nhìn vào, ngôi nhà ấn tượng với hàng rào đá, đan xen vườn cỏ cây hoa lá nhỏ xinh vừa giúp ngôi nhà thêm xinh đẹp vừa mang đến sự kín đáo cho bể bơi nằm ngay phía trước.

Phần sân vườn trước nhà có diện tích khoảng 80m2 được chia làm đôi, một nửa là vườn, còn một nửa là bể bơi khoảng 3x7m2, mặc dù không rộng lắm nhưng cũng đủ để cho cả gia đình và trẻ nhỏ có thể cùng nhau vui đùa, thư giãn tại đây.

“Mình quyết định làm hai đầu bể bơi thành hình tròn để tiết kiệm diện tích cho cây cỏ và chỗ ngồi chơi. Sau khi xác định xong kích thước thì gọi máy đến múc đất, rồi thợ nước đặt hệ thống ống thoát ngầm.

Tiếp theo thợ xây sẽ đổ bê tông theo kích thước bản vẽ, thử nước, chống thấm, rồi lại thử nước, trát phẳng rồi ốp gạch mosaic (có thể chọn đá xẻ sọc dưa). Lựa chọn chất chống thấm, keo dán, gạch ốp loại nào cũng là vấn đề quan trọng mất thời gian cần lưu ý... Sau cùng, bên thiết bị hồ bơi sẽ vào lắp đặt hê thống bơm, máy lọc tuần hoàn, cung cấp clo và phụ kiện, cái này lựa chọn hãng nào cũng khá nhức đầu...”, kiến trúc sư Nguyễn Minh Đức chia sẻ về việc xây dựng bể bơi.

Theo anh Minh Đức, phần vườn thì đơn giản hơn vì đây là vùng đất cát ngay gần biển, không cần đặt hệ thống thoát nước ngầm mà tưới đến đâu cát hút hết đến đấy.

“Cây cỏ vùng này mùa hè toàn phải tưới 2 lần. Mình ra chợ bán cây rồi mua về thôi, thần tài núi, sake, hoa giấy, mai, sử quân tử, cúc tần… mấy loại nữa không nhớ rồi trồng theo ý thích. Cỏ ở sân thì trồng cỏ Nhật vì sân nhỏ, cỏ cũng phải thường xuyên cắt tỉa nếu không nó cao rất nhanh...”, anh kể.

Sân vườn là nơi để cả gia đình cùng nhau vui chơi, sinh hoạt vào những thời gian rảnh rỗi hoặc trở thành không gian ăn uống, trò chuyện cùng bạn bè mỗi khi gia đình có khách quý.

Nội thất của Lams House tận dụng lại các đồ cũ mang hơi thở của phố Hội An xưa, vật liệu hoàn thiện phù hợp với địa phương như đá mài, sàn cement giúp mang lại vẻ đẹp giản dị nhưng không kém phần quyến rũ.

Các cánh cửa cũ của Quảng Nam cũng được tận dụng làm la phong trần và vách ngăn phòng áp mái.

Bên trong của ngôi nhà có nhiều khoảng không gian tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và sử dụng màu xanh làm điểm nhấn, kết hợp với màu trắng của tường để một lần nữa gợi nhớ nét Địa Trung Hải.

Trần nhà ấn tượng với nhiều cánh cửa gỗ cũ được ghép lại, cùng bộ ghế sofa đơn giản với điểm nhấn là những gối tựa hình con công. Nhà bếp với hoa văn trang trí đơn giản, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng.

Ngôi nhà có tổng cộng 4 phòng ngủ với nội thất đơn giản, mỗi phòng mang 1 nét trang trí riêng nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, thoải mái cho tất cả các thành viên trong gia đình.

Chia sẻ về điểm nổi bật của ngôi nhà, anh Minh Đức cho biết nổi bật nhất chính là thiết kế Địa Trung Hải nhưng vẫn mang dáng dấp của Hội An, sân vườn nhỏ có bể bơi cùng các cánh cửa cũ của vùng Quảng Nam mà chủ nhà đã tự đi mua gom được.

Nhãn

Bật mí về chi phí hoàn thiện ngôi nhà, kiến trúc sư Nguyễn Minh Đức cho biết, tổng chi phí hoàn thiện là 2 tỷ đồng.

Căn nhà là một sự kết hợp nhẹ nhàng giữa Á và Âu, có sân vườn, bể bơi thoáng mát.

Đây cũng chính là nơi yên bình, rời xa chốn náo nhiệt, ồn ào của thành phố và là 1 nơi lý tưởng để mọi thành viên trong gia đình có thể cùng nhau thư giãn, tận hưởng không gian trong lành bên nhau.