“Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi” của Son Ye Jin, Jung Hae In được Ấn Độ remake

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ phim truyền hình ăn khách của JTBC - “Pretty Noona Who Buys Me Food” (tên khác “Something in the Rain” - tựa Việt: Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi) sẽ được Ấn Độ làm lại.
Phim Hàn của Son Ye Jin, Jung Hae In sẽ có phiên bản Ấn Độ. Ảnh: JTBC.
Phim Hàn của Son Ye Jin, Jung Hae In sẽ có phiên bản Ấn Độ. Ảnh: JTBC.

Osen đưa tin, JTBC Studio đã xác nhận việc ramake (làm lại) phim truyền hình “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi” với Pocket Aces, công ty giải trí kỹ thuật số lớn nhất Ấn Độ.

Bộ phim truyền hình năm 2018 có sự tham gia của Son Ye Jin và Jung Hae In xoay quanh chuyện tình “chị em” thú vị của cặp đôi Yoon Jin Ah và Seo Joon Hee. Trong phim, cả hai có nhiều khoảnh ngọt ngào, nhất là khi mối quan hệ của họ vẫn đang lén lút. Nhiều cảnh hôn của cả hai tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Trong đó, nụ hôn đầu tiên trên bờ biển sau khi cả hai dành cho nhau những lời yêu thương không chỉ được khen giống như những cặp đôi đang yêu mà còn là phân cảnh giúp bộ phim tăng vọt về tỉ suất người xem trong thời điểm phát sóng.

Theo đó, với bản làm lại này, JTBC Studio sẽ đặt bước chân đầu tiên vào thị trường Ấn Độ. Điều này cho thấy sự quan tâm đến các nội dung Hàn Quốc đang tăng vọt tại quốc gia có 1,4 tỷ dân và là thị trường điện ảnh Bollywood lớn nhất thế giới này.

Trước đó, ở Ấn Độ, hoạt động làm lại các tác phẩm đình đám của Hàn Quốc đang diễn ra tích cực. Các bộ phim Hàn Quốc làm lại như “The Man from Nowhere” và “Ode to My Father” gặt hái được nhiều thành công.

Đọc thêm