Chị em nhà Williams cùng ‘bỏ lỡ’ giải quần vợt Mỹ mở rộng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Venus Williams sẽ không tham dự giải US Open sắp tới do chấn thương. Cùng với em gái Serena và Sofia Kenin, cô trở thành tay vợt nữ thứ ba của Mỹ tuyên bố không tham dự giải Grand Slam cuối cùng của năm nay.

Venus vừa đưa ra thông báo này trong một video đăng trên mạng xã hội. “Tôi cũng không thể thi đấu giải Mỹ mở rộng. Thật đáng thất vọng, tôi gặp một số vấn đề với chân suốt mùa hè và không thể vượt qua được”, cô nói.

Venus phải rút lui khỏi giải US Open vì chấn thương.

Venus phải rút lui khỏi giải US Open vì chấn thương.

Venus - năm nay 41 tuổi, đã có trong tay 7 danh hiệu Grand Slam, trong đó có 2 lần vô địch giải US Open và từng được xếp hạt giống số một thế giới. Phải bỏ lỡ việc thi đấu tại “cuộc thi yêu thích”, cô gửi lời chúc may mắn đến tất cả các tay vợt khác.

Trước đó, cô em gái Serena cũng phải rút lui khỏi giải đấu vì bị rách gân khoeo. Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2003, cả hai chị em nhà Williams cùng không xuất hiện tại giải Mỹ mở rộng - giải đấu được diễn ra ở Flushing Meadows, New York trong tuần tới.

Cặp chị em này còn bổ sung tên của mình vào danh sách dài những tay vợt sẽ bỏ lỡ giải đấu do chấn thương bao gồm Roger Federer, Rafa Nadal và Simona Halep.

Trong khi đó, hạt giống số 5 và nhà vô địch Australia mở rộng 2020 - Sofia Kenin thì rút lui khỏi giải đấu do nhiễm COVID-19 và cũng đành gửi lời chúc may mắn cho các tay vợt khác.

May mắn là Kenin đã được tiêm phòng nên các triệu chứng của cô gái 22 tuổi này khá nhẹ. Cô sẽ dành vài tuần tới để chữa bệnh và chuẩn bị thi đấu trở lại vào mùa thu.

Đọc thêm