Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024: Hướng tới vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lễ ra quân toàn quốc Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 được Trung ương Đoàn tổ chức ngày 26/5, tại thành phố Hải Phòng và các điểm cầu Tuyên Quang, Đắk Lắk và Hậu Giang. Đây là hoạt động tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024. (Ảnh: T.Ư Đoàn)
Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024. (Ảnh: T.Ư Đoàn)

Hơn 25,5 tỷ đồng và những hoạt động thiết thực

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè 2024 gồm: 1 chương trình Tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch: Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ.

Phát biểu tại Lễ ra quân, ông Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, Chiến dịch TNTN hè 2024 tiếp tục được triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên, diễn ra cao điểm từ ngày 1/6 - 31/8/2024, với phương châm rộng khắp, hiệu quả, an toàn, bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Theo đó, điểm mới của lễ ra quân năm nay là điểm cầu trung tâm tại Hải Phòng được kết nối trực tuyến với 3 điểm cầu Tuyên Quang, Đắk Lắk và Hậu Giang. Các hoạt động hưởng ứng cụ thể, thiết thực cũng diễn ra đồng thời tại 3 thôn, bản, ấp được T.Ư Đoàn hỗ trợ xây dựng mô hình “Làng quê đáng sống” theo các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Cùng với 17 đơn vị đã tổ chức lễ ra quân trước đó, tính đến ngày 26/5, trên cả nước có 22 tỉnh, thành Đoàn đồng loạt tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch TNTN hè 2024. Ngay sau lễ ra quân, đồng loạt diễn ra các hoạt động hưởng ứng trên khắp cả nước: khởi động những bước chân vì cộng đồng chặng 16; chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 2.500 thanh niên công nhân.

Trồng mới ít nhất 8.000.000 cây xanh; Sửa chữa ít nhất 3.000km, làm mới ít nhất 600km đường giao thông nông thôn; Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho ít nhất 200.000 lượt thanh niên; Hỗ trợ 700 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; Tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho ít nhất 1.000.000 lượt đoàn viên, thanh niên; Giới thiệu việc làm cho ít nhất 200.000 thanh niên; Hỗ trợ cho ít nhất 500.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn... là những chỉ tiêu đáng chú ý trong 11 chỉ tiêu mà Chiến dịch TNTN hè năm 2024 đặt ra.

Các đại biểu, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham dự thực hiện các công trình, phần việc theo 7 tuyến nội dung trọng tâm: “Tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới”; “Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh và hưởng ứng Tháng Công nhân”; “Tình nguyện an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa”; “Tình nguyện chăm lo thiếu nhi”; “Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”; “Tình nguyện hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số” và “Tình nguyện vì biển đảo quê hương”. Các hoạt động cụ thể, thiết thực sẽ diễn ra đồng thời tại 3 thôn, bản, ấp được T.Ư Đoàn hỗ trợ xây dựng mô hình “Làng quê đáng sống” theo các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tổng giá trị nguồn lực tập trung cho lễ ra quân Chiến dịch TNTN hè 2024 cấp T.Ư đạt hơn 25,5 tỷ đồng.

Từ phong trào “Ba sẵn sàng” đến Chiến dịch TNTN

Chiến dịch TNTN Hè năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt. Cách đây 60 năm, năm 1964, T.Ư Đoàn đã triển khai phong trào “Ba sẵn sàng” với các nội dung: sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; sẵn sàng đi bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần. Cách đây 25 năm, Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn năm 2000 là “Năm Thanh niên Việt Nam” và theo đó, Chiến dịch TNTN hè đã chính thức được hình thành. Đó là cột mốc đầu tiên đánh dấu chặng đường lịch sử với những mùa hè tình nguyện của thanh niên cả nước. Và từ đây, những bàn tay, khối óc của hàng triệu TNTN đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Chiến dịch TNTN hè năm nay sẽ hướng về 4 nhóm địa bàn trọng tâm, gồm: Làng Thanh niên lập nghiệp; Đảo Thanh niên; 63 thôn, bản khó khăn được các tỉnh, thành Đoàn lựa chọn hỗ trợ hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới thôn bản năm 2024 và các địa bàn có 14 dân tộc thiểu số quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống. Cụ thể, 3 Làng Thanh niên lập nghiệp do T.Ư Đoàn đầu tư xây dựng giai đoạn 2001 - 2020, tập trung vào các Làng TNLN Sông Chàng (Thanh Hóa), Quảng Châu (Quảng Bình), Ia Mơr (Gia Lai); 6 Đảo Thanh niên, gồm: Đảo Trần (Quảng Ninh), đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), đảo Cù Lao Xanh (Bình Định), đảo Hòn Chuối (Cà Mau), đảo Thổ Chu (Kiên Giang).

Với 63 thôn, bản khó khăn, sẽ được các tỉnh, thành Đoàn lựa chọn hỗ trợ hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới thôn bản năm 2024, trở thành “Làng quê đáng sống”: Thôn Tân Lập (xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa); Thôn Khâu Tràng (xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang); Ấp 01 (xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) thực hiện tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cùng với đó là các địa bàn có 14 dân tộc thiểu số quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống, gồm: dân tộc Cống (Điện Biên); Mảng, Si La, Lự (Lai Châu); Pu Péo, Cờ Lao (Hà Giang); Lô Lô (Cao Bằng); Bố Y (Lào Cai); Ngái (Thái Nguyên); Chứt (Quảng Bình); Ơ Đu (Nghệ An); Brâu, Rơ Măm (Kon Tum); Pà Thẻn (Tuyên Quang).

Theo ông Nguyễn Ngọc Lương, 25 mùa Chiến dịch tình nguyện hè là 25 năm thanh niên, sinh viên tình nguyện được trải nghiệm trong môi trường thực tiễn sinh động, đóng góp sức trẻ cho mỗi bản làng, thôn xóm, kết nối những niềm vui, thắp sáng những niềm hy vọng; khơi dậy nhiều khát vọng đẹp. 25 năm qua cũng là 25 mùa hè để hàng triệu thanh niên tình nguyện Việt Nam khắc ghi trong hành trang trưởng thành những giá trị mới, giúp mỗi bạn hoàn thiện mình hơn, sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng, đất nước.

Đặc biệt, Chiến dịch TNTN đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giải quyết những việc mới, việc khó tại các địa phương, đơn vị.

“Mỗi người chúng ta ai cũng có một cuộc đời để sống, một thanh xuân để trải nghiệm và tuổi trẻ sẽ trở nên rực rỡ nếu được sống trong môi trường rèn luyện, cống hiến và đam mê. Chiến dịch TNTN hè chính là một môi trường như thế. Nơi những người trẻ được phát huy sức trẻ đóng góp cho xã hội; được đi, được trải nghiệm, được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành” - ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Đọc thêm