Chiến hạm 012 tới “Đất nước vạn đảo” tham gia diễn tập Hải quân ASEAN - Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 23/11, Tàu 012 - Lý Thái Tổ chở đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn rời Quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa tới Indonesia tham gia diễn tập Hải quân ASEAN - Nga (ARNEX) với chủ đề: “Hợp tác bảo đảm an toàn cho các hoạt động kinh tế biển và hàng hải dân sự”. 
Tàu 012 - Lý Thái Tổ rời Quân cảng Cam Ranh tới Indonesia tham gia diễn tập Hải quân ASEAN - Nga (ARNEX)
Tàu 012 - Lý Thái Tổ rời Quân cảng Cam Ranh tới Indonesia tham gia diễn tập Hải quân ASEAN - Nga (ARNEX)

Hôm nay (24/11), Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, Đoàn Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ tham gia các khoa mục thực binh trên biển gồm: Kiểm tra thông tin liên lạc; thông tin cờ hiệu, ánh đèn, mã dịch; vận động đội hình, chụp ảnh từ trên không; đấu tranh bảo vệ sức sống tàu; tìm kiếm cứu nạn; chào nhau trên biển…

Đợt diễn tập nhằm triển khai thực hiện các nội dung đã thống nhất tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 14 mà Việt Nam giữ vai trò chủ tịch đồng thời thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ hợp tác ASEAN - Nga.

Diễn tập Hải quân ASEAN - Nga góp phần nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa Hải quân Việt Nam với hải quân các nước tham gia trong giải quyết các vấn đề an ninh hàng hải; tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và hải quân các nước góp phần tích cực xây dựng thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Cũng trong chuyến đi này, sĩ quan, thủy thủ Tàu 012 sẽ tổ chức huấn luyện đi biển đường dài nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy hiệp đồng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ thao tác làm chủ vũ khí thiết bị, tích lũy kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế.

Tàu tuần tra tàng hình của Hải quân Nga Vasily Bykov (368) Dự án 22160. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

ABS-CBN News trích dẫn thông tin nói về cuộc tập trận chung này, Phái đoàn Liên bang Nga tại ASEAN hôm thứ Ba cho biết, cuộc tập trận hải quân vào ngày 1-3 /12, bao gồm Giai đoạn Cảng (hầu như) và Giai đoạn Trên biển, sẽ được tổ chức trong lãnh hải Indonesia ngoài khơi Bắc Sumatera.

"Cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa Hải quân các nước thành viên ASEAN và Hải quân Nga để đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh tế hàng hải và hàng hải dân sự", phái đoàn Nga cho biết.

Nga cho biết hải quân của họ sẽ có đại diện là tàu khu trục Đô đốc Panteleyev của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.

Cuộc tập trận Hải quân ASEAN-Nga đã được thông qua trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ 4 của hai bên vào ngày 28/10 vừa qua thông qua hội nghị trực tuyến. Năm nay ASEAN và Nga đánh dấu kỷ niệm 30 năm quan hệ.

Đây là lần thứ ba của cuộc diễn tập hàng hải ASEAN + 1 như vậy, sau Cuộc tập trận Hàng hải ASEAN-Trung Quốc năm 2018 và Cuộc diễn tập Hàng hải ASEAN-Hoa Kỳ vào năm 2019, theo Collin Koh của Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore.