Chiến sĩ áo vàng đội mưa bám chốt, chặn COVID-19 tại các cửa ngõ TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bất chấp ngày oi ả tối mưa như trút nước, các Cảnh sát giao thông (CSGT), trong đó có nhiều cán bộ chiến sĩ Cục CSGT mới chi viện, vẫn kiên cường bám chốt kiểm soát chặt các cửa ngõ TP HCM, vì cuộc sống bình thường mới tại thành phố mang tên Bác...
Cán bộ, chiến sĩ Cục CSGT bám chốt ở "cửa ngõ" TP HCM trong đêm mưa.
Cán bộ, chiến sĩ Cục CSGT bám chốt ở "cửa ngõ" TP HCM trong đêm mưa.

Được huy động vào TP HCM hỗ trợ chống dịch COVID -19 từ 1/10, 28 cán bộ, chiến sỹ Cục CSGT nhanh chóng triển khai quân phối hợp các lực lượng liên quan thực hiện nhiệm vụ tại 9 chốt kiểm soát đầu mối giao thông giữa TP HCM với các tỉnh, thành bạn.

Hà Nội đang tiết thu, trời nắng nóng, trong khi TP HCM mùa mưa, mưa nhiều về chiều tối và đêm. Những cơn mưa đến bất chợt, trút ồ ạt khiến nhiều chiến sĩ áo vàng đang ướt đẫm người vì mồ hôi, ướt luôn cả đầu tóc và quần áo bảo hộ... Môi trường thay đổi đột ngột song các anh vẫn căng mình cùng đồng đội ở địa phương soát chặt người và xe ra vào TP HCM, đảm bảo nghiêm quy định phòng chống COVID-19.

"Ngày đầu tiên chúng tôi đã "quét" thấy một người dương tính với SARS-CoV-2. Anh này vừa hết cách ly đã ra đường. Rất cảm thông với nguyện vọng người dân nhưng chúng tôi vừa nhẹ nhàng hướng dẫn quy định của TP HCM, vừa phải cương quyết yêu cầu anh này quay về để tránh lây lan dịch bệnh", một cán bộ Cục CSGT "chi viện" tại Trạm CSGT Tân Túc, huyện Bình Chánh, kể.

Mỗi ca trực, CSGT phối hợp cùng các lực lượng liên quan kiểm tra, kiểm soát hàng trăm lượt người và phương tiện có nhu cầu ra/vào TP HCM.Mỗi ca trực, CSGT phối hợp cùng các lực lượng liên quan kiểm tra, kiểm soát hàng trăm lượt người và phương tiện có nhu cầu ra/vào TP HCM.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP HCM, thời gian qua, Công an TP HCM bố trí lực lượng 24/24h tại các chốt, trạm kiểm soát. CSGT giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với cán bộ y tế, dân quân tự vệ… kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện để hạn chế dịch COVID-19 lây lan. CSGT TP HCM đồng thời phối hợp với Công an quận, huyện tổ chức tuần tra các tuyến đường trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng và các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Hơn 3 tháng kể từ khi dịch bệnh tái bùng phát ở TP HCM, các chiến sĩ Công an nhân dân đã gác lại công việc và hạnh phúc riêng tư, cống hiến hết mình trong cuộc chiến với "kẻ thù vô hình", trở thành “lá chắn” vững vàng giữa tâm dịch.

Bất chấp trưa nắng gắt hay nửa đêm dông sét gió mưa ào ạt dội quanh người, không ngại hiểm nguy, các cán bộ chiến sĩ vừa trực tiếp chung tay kiểm soát dịch bệnh, vừa miệt mài truy xét đối tượng phạm tội mùa dịch. Bữa cơm ăn vội, không ít khi chỉ là ổ bánh mì, ngủ tranh thủ trên chiếc giường tầng, giường gấp, thậm chí là mấy mảnh bìa mảnh nilon trải tạm... Đồng đội có người đã hy sinh nhưng không gì cản bước các anh mà còn thôi thúc các anh quyết tâm, nỗ lực hơn trong cuộc chiến đặc biệt khó khăn này.

CSGT TP HCM nhường cơm tối cho em bé cơ nhỡ.
CSGT TP HCM nhường cơm tối cho em bé cơ nhỡ.

Thực hiện nghiêm quân lệnh, quy định, không thỏa hiệp với vi phạm, tội phạm nhưng vẫn có rất nhiều tình huống được các CSGT xử lý linh động, đậm tình người, đậm nhân văn, được báo chí và cộng đồng mạng phản ánh, ngợi ca.

Đơn cử, chuyện chiến sĩ CSGT mở đường đưa sản phụ đi sinh giữa trời mưa; hình ảnh CSGT huy động ô tô đặc chủng chở mẹ con bệnh nhân chạy thận bị hỏng xe giữa đường từ TP HCM về Tây Ninh. Hay chuyện CSGT nhường phần cơm tối cho em bé cơ nhỡ; CSGT lấy tiền túi giúp hai chị em sinh viên ngoại tỉnh hết đồ ăn; CSGT quyên góp tiền và thực phẩm hỗ trợ người cha nghèo dẫn theo con nhỏ đi xin gạo...

Cán bộ, chiến sĩ Cục CSGT lên đường chi viện TP HCM chống dịch.Cán bộ, chiến sĩ Cục CSGT lên đường chi viện TP HCM chống dịch.

Tiếp sức Công an TP HCM, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Cục Cảnh sát Hình sự và Cục CSGT đã huy động hơn 400 cán bộ chiến sĩ chi viện. Lực lượng này được bố trí tại 12 chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp thành phố, góp phần giúp TP HCM thêm động lực nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Đọc thêm