Chiều nay sẽ trục vớt quả bom dưới chân cầu Long Biên

(PLO) - Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên cho biết, dự kiến đầu giờ chiều nay (28/11), lực lượng chức năng sẽ tiến hành trục vớt quả bom dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội) bằng cách dùng dây kéo vào bờ, sau đó sử dụng cần cẩu để cẩu lên xe ô tô và chở đi nơi khác xử lý.
Chiều nay sẽ trục vớt quả bom dưới chân cầu Long Biên

Trong quá trình kéo quả bom ở dưới nước sẽ có người nhái (thợ lặn) của lực lượng công binh đỡ quả bom để nó di chuyển nhẹ nhàng dưới nước.

“Tuy nhiên, thời gian và phương án trục vớt của bom này mới chỉ là dự kiến, có thể sẽ có thay đổi. Trong quá trình lực lượng chức năng trục vớt quả bom, trên cầu Long Biên và dưới mặt sông sẽ cấm các phương tiện và tàu, thuyền qua lại." - lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên nói.

Trước đó, theo thông tin của người dân, ngày 16/11, lực lượng chức năng đã  kiểm tra hiện trường khu vực luồng (Tứ Liên - Trung Hà) nơi có vật chướng ngại gần trụ P13 cầu Long Biên - sông Hồng và xác định "vật thể lạ" được phát hiện tại đây là quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ.

Đọc thêm