Chính phủ Libya mới “Hồi giáo ôn hòa”

Người đứng đầu Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya (NTC) Mustafa Abdul Jalil vừa có bài phát biểu chính thức đầu tiên tại Tripoli kể từ khi chính quyền Gadadfi sụp đổ.Trước khoảng 10.000 người ủng hộ tại khu vực đã được đổi tên thành Quảng trường Tử vì Đạo, ông Jalil trình bày kế hoạch xây dựng Libya thành một nước dân chủ hiện đại dựa trên tư tưởng “Hồi giáo ôn hòa".

Người đứng đầu Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya (NTC) Mustafa Abdul Jalil vừa có bài phát biểu chính thức đầu tiên tại Tripoli kể từ khi chính quyền Gadadfi sụp đổ.Trước khoảng 10.000 người ủng hộ tại khu vực đã được đổi tên thành Quảng trường Tử vì Đạo, ông Jalil trình bày kế hoạch xây dựng Libya thành một nước dân chủ hiện đại dựa trên tư tưởng “Hồi giáo ôn hòa” và rằng ông sẽ không chấp nhận bất cứ một tư tưởng cực đoan nào.

Chủ tịch NTC Mustafa Abdul Jalil. Ảnh AP
Chủ tịch NTC Mustafa Abdul Jalil. Ảnh AP

“Chúng ta là một đất nước Hồi giáo với hệ tư tưởng Hồi giáo ôn hòa và chúng ta sẽ duy trì nó. Các bạn đã ở bên và ủng hộ chúng tôi. Các bạn chính là vũ khí giúp chúng tôi chống lại bất cứ kẻ nào muốn cản phá cuộc cách mạng” – ông Jalil nói.

Ngoài ra, ông Jalil – người từng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp trong chính quyền của Đại tá Gaddafi trước khi gia nhập quân nổi dậy - còn cảm ơn nhiều nước, trong đó có Pháp, Anh, vì đã ủng hộ NTC trong cuộc cải cách lật đổ chính quyền Gaddafi.

Mặc dù chính quyền lâm thời cam kết thành lập chính phủ trong vòng 10 ngày nhưng theo phóng viên BBC, trên thực tế vẫn còn rất nhiều thách thức mà NTC phải đối mặt trong việc ổn định đất nước.

NTC hiện đã nắm quyền kiểm soát gần hết Libya nhưng lực lượng trung thành với ông Gaddafi vẫn đang nắm giữ một số thành phố như Sirte và Bani Walid.

Đội quân này đang chống trả ngày một quyết liệt hơn. Hôm 12/9, lực lượng này đã giết chết ít nhất 15 nhân viên bảo vệ trong một cuộc tấn công bên ngoài một nhà máy lọc dầu lớn ở thành phố duyên hải Ras Lanuf.

Trong một bài phát biểu vừa công bố, Đại tá Gaddafi vẫn tuyên bố sẽ chiến đấu “cho tới khi giành chiến thắng” và khẳng định sẽ không để Libya “một lần nữa rơi vào tay những kẻ thực dân”.

Ở một diễn biến khác, Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) ngày 13/9 đã cáo buộc Quân nổi dậy phạm các tội ác chiến tranh khi tiến hành các vụ giết chóc và tra tấn trái pháp luật.

Tuy nhiên, AI trong 107 trang báo cáo dựa trên 3 tháng điều tra tại Libya cũng cho rằng lực lượng ủng hộ ông Gaddafi đã phạm tội ác lớn hơn, danh sách đó dài hơn và họ có thể bị kết tội chống lại nhân loại.

Hà Dung (theo BBC, AP)

Đọc thêm