Chính phủ mới của Taliban sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 11/9?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Muhammad Suhail Shaheen, người phát ngôn văn phòng chính trị của Taliban tại Qatar, cho biết không có thông tin nào về việc chính phủ mới của Afghanistan sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 11/9.
Taliban đã công bố Nội các của chính phủ chuyển tiếp ở Afghanistan.
Taliban đã công bố Nội các của chính phủ chuyển tiếp ở Afghanistan.

"Tôi không có thông tin chi tiết về nó", ông nói với TASS hôm 8/9 khi bình luận về các thông tin cho rằng sẽ có một buổi lễ nhậm chức của chính phủ mới vào ngày 11/9.

Hồi đầu tuần, sau khi tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Afghanistan với chiến thắng ở Thung lũng Panjshir - nơi đồn trú của lực lượng đối kháng Taliban Mặt trận kháng chiến quốc gia Afghanistan (NRFA), đại diện của Taliban cho biết trên kênh truyền hình Al Jazeera: “Chúng tôi đã gửi lời mời đến Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Nga, Iran, Pakistan và Qatar để tham gia lễ công bố thành phần của chính phủ Afghanistan mới", nhưng không đề cập đến thời gian diễn ra lễ công bố này.

Tuy nhiên, hôm 8/9, trang tin UniIndia dẫn tin từ một nguồn tin của phong trào Taliban tiết lộ với Sputnik rằng, dự kiến lễ tuyên thệ ra mắt tân Chính phủ sẽ diễn ra vào ngày 11/9 và tân Phó Thủ tướng Mullah Abdul Ghani Baradar hôm thứ Tư đã đến Qatar để mời các đại biểu từ một số quốc gia khác tham dự sự kiện này.

20 năm trước, vào ngày 11/9/2001, những kẻ khủng bố thuộc nhóm khủng bố al-Qaeda đã cướp 4 máy bay chở khách tại Hoa Kỳ. Họ đã đâm hai chiếc máy bay vào tòa nhà cao nhất của New York vào thời điểm đó, Tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới. Chiếc máy bay thứ ba đã bay vào Lầu Năm Góc gần Washington. Chiếc thứ tư cũng được đưa đến thủ đô Hoa Kỳ, nhưng đã bị rơi bên ngoài Shanksville ở Pennsylvania. Các cuộc tấn công đã cướp đi sinh mạng của 2.997 người.

Tòa Tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York cháy rực trời sau khi bị hai chiếc máy bay không tặc lao vào hôm 11/9/2001. Ảnh: AP

Tòa Tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York cháy rực trời sau khi bị hai chiếc máy bay không tặc lao vào hôm 11/9/2001. Ảnh: AP

Sau vụ tấn công 11/9, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là George W. Bush đã tuyên bố bắt đầu một chiến dịch quân sự ở Afghanistan, nhằm loại bỏ Taliban khỏi quyền lực ở nước này, phá hủy các căn cứ khủng bố và bắt giữ các thủ lĩnh của al-Qaeda. Đến tháng 12/2001, sự thống trị của Taliban đã bị lật đổ.

Sau khi Hoa Kỳ tuyên bố rút quân nhân khỏi đất nước vào mùa xuân năm nay, Taliban đã tiến hành một chiến dịch quy mô nhằm giành lại quyền kiểm soát Afghanistan. Vào ngày 15/8, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani từ chức và chạy khỏi đất nước, và lực lượng Taliban tràn vào Kabul, không gặp phải sự kháng cự nào.

Ngày 6/9, Taliban tuyên bố toàn quyền kiểm soát lãnh thổ của Afghanistan. Vào ngày 8/9, Taliban đã thành lập một chính phủ lâm thời, chỉ bao gồm nam giới là các thành viên của nhóm phiến quân này. Cái gọi là Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan dường như thay thế cho Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan trước đây. Trong Nội các mới vừa được công bố, ngoại trừ ba chức vụ, tất cả các thành viên được chỉ định của Chính phủ đều thuộc dân tộc Pashtun, hai quan chức được quy hoạch khác là người Tajiks, một người là người Uzbekistan. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Taliban Sabiullah Mujahid nhấn mạnh rằng đây là một nội các chuyển tiếp.

Trước đó, ngày 14/2/2003, Tòa án tối cao của Nga đã đưa ra phán quyết tuyên bố Taliban là một tổ chức khủng bố. Trong một phán quyết khác của Tòa án cùng ngày, al-Qaeda cũng bị tuyên bố là một tổ chức khủng bố. Cả hai đều nằm ngoài vòng pháp luật ở Nga.

Đọc thêm