Chính sách 'thuế đối ứng' của Mỹ: Hà Nội tìm giải pháp ứng phó với thách thức

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan đến chính sách “thuế đối ứng” của Mỹ, ngày 11/4, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức họp lắng nghe ý kiến từ các hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn, để đưa ra giải pháp ứng phó với tình hình.
Điện tử là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của TP Hà Nội. (Ảnh: Thanh Hằng).
Điện tử là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của TP Hà Nội. (Ảnh: Thanh Hằng).

Ngày 2/4, Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh áp mức thuế nhập khẩu 46% đối với hàng hóa Việt Nam, khiến các DN và lãnh đạo Sở, ngành Thủ đô rất lo ngại. Cụ thể, ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội cho hay: Có một số tác động từ việc Mỹ áp thuế mới (nếu áp dụng) đối với TP Hà Nội, và sẽ ảnh hưởng đến các ngành hàng xuất khẩu (XK) chủ lực như: Điện tử, máy móc, thiết bị, dệt may, giày dép và đồ gỗ chịu tác động nặng nề nhất, đây cũng là những mặt hàng XK chủ lực của TP Hà Nội (chiếm tỷ trọng 70% tổng kim ngạch XK của TP Hà Nội sang Mỹ). Theo đó, tăng trưởng kinh tế cũng có thể bị ảnh hưởng vì suy giảm XK, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách; Suy giảm sức hút đầu tư nước ngoài; Tác động đến DN và người lao động...

Để “hóa giải” tình hình, Sở Công Thương đưa ra một số giải pháp như sau: Theo dõi sát sao diễn biến, thay đổi trong chính sách thương mại của các nước lớn, trao đổi thường xuyên với các DN để nắm bắt nhu cầu thị trường, cung cấp thông tin về nhu cầu hỗ trợ của DN với Bộ Công Thương để kịp thời tham mưu các biện pháp ứng phó phù hợp; Hỗ trợ DN đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh khi hàng hóa XK của các nước, tránh thị trường Hoa Kỳ cùng hướng tới phần còn lại có sức mua thấp hơn, thị phần hẹp hơn; Tổ chức các Hội chợ, triển lãm, sự kiện xúc tiến thương mại trong nước nhằm định hướng XK...

Ngoài ra, phối hợp với Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại các nước tổ chức, đón các đoàn DN, đối tác quốc tế đến khảo sát, làm việc, kết nối giao thương với DN Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực tiềm năng XK của TP Hà Nội.

Để “gỡ khó” cho DN, Sở Công Thương kiến nghị Chính phủ tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng để giảm áp lực chính đối với các DN; Đề nghị các tổ chức tín dụng tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các DN, đặc biệt là DN nhỏ và vừa tiếp cận tín dụng. Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục phối hợp, trao đổi thông tin với Sở Công Thương và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của DN. Các sở, ngành chức năng cần tiếp tục cải cách hành chính, tạo điều kiện hỗ trợ các DN rút ngắn thời gian làm thủ tục để tranh thủ nắm bắt được các cơ hội kinh doanh cả trong và ngoài nước.

Theo TS. Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP Hà Nội, để giải quyết kịp thời các vướng mắc, “gỡ khó” cho DN, chúng ta phải có phương án đàm phán cụ thể giảm thuế. Đồng thời có lộ trình mức thuế thấp hơn, kích cầu đầu tư, tăng nhu cầu thị trường nội địa; Cơ cấu lại nền kinh tế để nội lực tốt hơn, tập trung trục tăng trưởng tiêu dùng và các trục tăng trưởng mới; Cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho DN phát triển.

“Muốn vậy, DN phải có các sản phẩm chất lượng cao, có lợi thế cạnh tranh bằng các sản phẩm đặc thù. Làm được như vậy, DN sẽ vẫn có thể duy trì được” - TS. Mạc Quốc Anh nhấn mạnh.

Gian lận xuất xứ khá phổ biến!

Các DN cần quan tâm hơn đến vấn đề xuất xứ, bởi hiện thực trạng gian lận xuất xứ ở Việt Nam khá phổ biến. Bên cạnh đó, phải đa dạng hóa thị trường XK: Các DN đều biết nguy cơ nhưng không thể định hướng được, mà phải ở cấp cao hơn. Cụ thể, Bộ Công Thương, Chính phủ cần đưa ra các định hướng chuyển đổi thị trường cho DN, tạo điều kiện cho DN ổn định sản xuất, kinh doanh.

Trước thực trạng này, Hội Da giày Hà Nội mong muốn Chính phủ đàm phán càng nhanh càng tốt để ổn định tinh thần cho DN; Bộ Công Thương nhanh chóng định hướng cho DN việc chuyển đổi thị trường, với những thông tin thực tế hơn; Tiếp tục tổ chức các cuộc XTTM thực sự chất lượng; Khuyến khích phát triển thị trường nội địa, với các chính sách, cơ chế hỗ trợ thiết thực hơn (chính sách thuế, hỗ trợ vốn...), ông Phạm Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Hà Nội cho biết.

Đọc thêm