Chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII

(PLO) - Sáng nay (21/3), tại Nhà Quốc Hội – Ba Đình – thủ đô Hà Nội – Kỳ họp thứ 11 – Quốc hội khóa XIII đã chính thức khai mạc.
Khai mạc Kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII
Khai mạc Kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII

Đến dự phiên Lễ khai mạc Kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Huỳnh Đảm; các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; các vị lão thành cách mạng, các vị nguyên là ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội các khóa trước, các vị đại biểu Quốc hội khóa XIII, các vị trong Đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí và các phóng viên trong và ngoài nước.

Buổi sáng, vào lúc 7 giờ 15 phút, các vị đại biểu Quốc hội vào Lăng dâng hoa và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đúng 9 giờ 00 phút, Quốc hội họp phiên khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp.

Đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội (QH) khóa XIII. Một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của Kỳ họp này, các ĐBQH sẽ bầu các chức danh lãnh đạo quan trọng của Nhà nước, Quốc hội, của Chính phủ.

Nội dung này được tiến hành với một thời lượng lớn (chiếm 10,5/20 ngày của toàn bộ thời gian phiên họp).

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Đây là kỳ họp có nội dung lớn, nhiệm vụ nặng nề, trách nhiệm lớn lao. Chủ tịch đề nghị các cơ quan liên quan dành thời gian công sức, tăng cường phối hợp đảm bảo chương rtinhf nghị sự. Chủ tịch trân trọng đề nghị các ĐBQH đoàn kết, dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để chương trình thành công tốt đẹp.

Sau lời khai mạc của Chủ tịch QH,  Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII./.

Đọc thêm