Chở bạn 12 tuổi vào nhà nghỉ, lãnh 10 năm tù

(PLO) -Ngày 1/11, TAND TP Cần Thơ mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Điền Nguyên (25 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.
Bị cáo tại phiên toà xét xử
Bị cáo tại phiên toà xét xử

Theo cáo trạng, Trần Điền Nguyên đến làm thuê tại nhà ông V.H.S tại xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, gần nhà em T.T.Y.N (SN 2004). Thông qua mạng xã hội facebook Nguyên làm quen với N. Khoảng 8 giờ ngày 11/9/2016, N. nhắn tin cho Nguyên biết đang ở nhà cô ruột ở xã Thạnh Quới (huyện Vĩnh Thạnh). 

Sau khi trò chuyện, N. hẹn gặp Nguyên tại Trường Tiểu học Thạnh Quới 1. Một tiếng sau, Nguyên chạy xe máy tới điểm hẹn đón N. Do có ý định giao cấu với N. từ trước nên Nguyên chở N. đến một nhà nghỉ ở huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) thuê phòng và thực hiện hành vi giao cấu.

 Sau đó, Nguyên định chở N. bỏ trốn. Tuy nhiên, nhờ anh trai và nhiều người khuyên nếu dẫn N. bỏ trốn vì sẽ vi phạm pháp luật, do N. còn là trẻ em. Vì vậy, Nguyên chở N. được một đoạn thì để cho anh chở N. về, còn Nguyên bỏ trốn. 

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, gia đình bị hại phát hiện vụ việc nên đã trình báo công an. Đến ngày 25/6/2017 Nguyên ra đầu thú tại công an thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Theo giấy khai sinh, khi N. vào nhà nghỉ với Nguyên mới có 11 tuổi 10 tháng 21 ngày.

Tại toà, bị cáo Nguyên thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng, đồng thời chấp nhận bồi thường cho bị hại số tiền 50 triệu đồng. 

Do bị cáo đã thành khẩn khai báo, bị biết bị truy nã đã ra đầu thú, bị cáo lại có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi cha mẹ từ lúc 3 tuổi nên HĐXX đã quyết định áp dụng quy định có lợi cho bị cáo, tuyên bị cáo 10 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Đọc thêm