"Chợ hàng hiệu" Nhà Xanh bị kiểm tra, hóa ra hàng trăm món đều là đồ giả

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -   Từng được ví như “thiên đường hàng hiệu giá rẻ” giữa lòng Hà Nội, chợ Nhà Xanh mới đây đã bị lực lượng quản lý thị trường kiểm tra đồng loạt. Kết quả, hàng trăm sản phẩm mang nhãn hiệu Gucci, Dior, Nike, Adidas… bị phát hiện là hàng giả. Đáng chú ý, nhiều hộ kinh doanh chưa hề đăng ký kinh doanh hợp pháp.
Hàng giả tràn ngập chợ Nhà Xanh.
Hàng giả tràn ngập chợ Nhà Xanh.

Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, mới đây, Đội Quản lý thị trường số 13 và 14 - Chi Cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội đã kiểm tra 14 điểm kinh doanh trên tuyến phố Phan Văn Trường, thuộc khu Chợ Nhà Xanh, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

Tại thời điểm kiểm tra, chợ Nhà Xanh vẫn đang hoạt động.

Tại thời điểm kiểm tra, chợ Nhà Xanh vẫn đang hoạt động.

Các cơ sở kiểm tra bao gồm: Cơ sở kinh doanh kính mắt tại số 77 Phan Văn Trường; Cơ sở kinh doanh giày dép tại số 73 Phan Văn Trường; Cơ sở kinh doanh quần áo tại số 71 Phan Văn Trường; Cơ sở kinh doanh giày dép tại số 53 Phan Văn Trường; Cơ sở kinh doanh giày dép tại số 45 Phan Văn Trường; Cơ sở kinh doanh túi, ví tại số 21 Phan Văn Trường; Ki-ốt số 1, số 3, số 9; Ki-ốt kinh doanh quần áo đối diện ngõ 11 Phan Văn Trường; Ki-ốt kinh doanh giày dép đối diện ngõ số 5 Phan Văn Trường; Ki-ốt kinh doanh giày dép đối diện ki-ốt số 3; Ki-ốt kinh doanh phụ kiện thời trang đối diện ki-ốt số 1; Ki-ốt kinh doanh giày dép, kính mắt đối diện ngõ 17 Phan Văn Trường.

Thời điểm kiểm tra, các cơ sở kinh doanh tại chợ Nhà Xanh vẫn hoạt động bình thường.

Bước đầu kiểm tra cho thấy, hành vi vi phạm chủ yếu đối với các điểm kinh doanh tại chợ Nhà Xanh: Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật; buôn bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hàng hoá bên trong các cơ sở kinh doanh tại chợ Nhà Xanh.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hàng hoá bên trong các cơ sở kinh doanh tại chợ Nhà Xanh.

Đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm sản phẩm là quần áo, giày dép, túi xách, ví, mũ lưỡi trai, tất chân, kính mắt có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như: Gucci, Dior, Adidas; Nike, Hermes, Channel; Louis Vuitton, Rayban, Porsche, Lacoste; với tổng trị giá hàng vi phạm trên 58 triệu đồng.

Dự kiến, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính với các điểm kinh doanh bị kiểm tra trên 182 triệu đồng.

Hiện, toàn bộ hàng hóa vi phạm đã bị lực lượng QLTT tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáng lưu ý, các cơ sở kinh doanh đều không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Đáng lưu ý, các cơ sở kinh doanh đều không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 15/4/2025, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước ban hành Công văn số 381/TTTN-NV gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo công tác giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo phản ánh của một số tổ chức quốc tế, hiện nay tại một số sàn thương mại điện tử, trung tâm thương mại, tuyến phố, chợ dân sinh, chợ sinh viên... ở một số địa phương đang bày bán và cất giữ nhiều sản phẩm, hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền và lợi chính đáng của doanh nghiệp chân chính và người tiêu dùng.

Đáng chú ý, triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 10/4/2025 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2025 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; đồng thời để thực hiện hiệu quả những cam kết quốc tế, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tập trung rà soát, thực hiện kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn được giao quản lý; chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng nếu để xẩy ra các vụ việc liên quan.

Đọc thêm