Choáng với chiêu giả gái lừa tình đoạt tiền của gã trai 9X

(PLO) - Đánh vào tâm lý “hảo ngọt” của các quý ông, nhiều gã “đực rựa” đã dùng độc chiêu giả gái, trang điểm, tút tát thật lộng lẫy như những kiều nữ thời thượng để lừa tình, đoạt tiền của những người đàn ông ham của lạ.
Hoàng và tang vật vụ án
Hoàng và tang vật vụ án

Đã xảy ra khá nhiều vụ án hình sự mà thủ phạm dùng chiêu hóa trang đóng giả con gái để đưa “con mồi” vào “bẫy tình” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, ngày 4/5, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) cho biết đang tạm giữ Lỗ Trần Huy Hoàng (26 tuổi) và Trần Ngọc Tuấn (tức Đạt, 37 tuổi) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hoàng và Tuấn Đây là 2 đối tượng chuyên giả gái tiếp cận những người đàn ông say xỉn, hám của lạ để móc túi, trộm tài sản. Các đối tượng này đều mang nhiều tiền án, riêng Hoàng đang mang lệnh truy nã của Công an quận 7 về tội trộm cắp.

Theo điều tra, đêm 30/4 vừa qua, Hoàng trang điểm đậm, độn ngực, mặc áo hở ngực được Tuấn chở quanh các tuyến đường thuộc địa bàn quận Thủ Đức để tìm những người đàn ông "hảo ngọt".

Khi đến đoạn QL13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức phát hiện chiếc xe Camry bật đèn sáng, Tuấn tấp xe để Hoàng vào gạ tình tài xế. Khi tiếp cận xe 2 đối tượng phát hiện tài xế đang ngủ nên 2 đối tượng lẻn ra phía sau mở cửa xe lấy giỏ xách (bên trong có laptop, ĐTDĐ và hơn 200 triệu tiền mặt) rổi lên xe định bỏ chạy.

Nghe tiếng động tài xế xe Camry tỉnh giấc hô hoán đuổi theo 2 đối tượng. Cùng thời điểm này, tổ Cảnh sát hình sự- Công an quận Thủ Đức tuần tra ngang qua phát hiện truy đuổi và bắt được 2 đối tượng. Quá trình điều tra, Hoàng và Tuấn khai thêm đã thực hiện thành công vụ móc trộm 9 triệu đồng của một người đàn ông say xỉn chia nhau tiêu xài.

Cũng với thủ đoạn giả gái để trộm cắp, trước đó vào ngày 19/8/2017, Công an quận 1 (TP HCM) đã bắt giữ Đặng Hoàng Kiệt (27 tuổi) và Nguyễn Minh Cảnh (24 tuổi) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Rạng sáng 19/8, công an phát hiện 2 “cô gái” đi trên xe tay ga lượn lờ trên đường với biểu hiện nghi vấn. Đến 3h20’ cùng ngày, 2 “cô gái” phát hiện anh N (33 tuổi, quốc tịch Malaysia) đang đi bộ trên đường Trần Hưng Đạo nên tiếp cận. Một “cô” ngồi sau xe nhảy xuống ôm chầm lấy anh N sờ soạng, gạ gẫm. Lợi dụng anh N mất cảnh giác, “cô gái” lần tay khắp người anh N móc trộm chiếc điện thoại di động rồi nhảy lên xe đồng bọn bỏ chạy. Bị tổ cảnh sát hình sự truy đuổi, bắt giữ, 2 “cô gái” hiện nguyên hình là 2 đối tượng nam với phụ kiện “đồ giả” mang trên người.

Trước đó, TAND huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) đã tuyên phạt Thòng Cóng Trúng (25 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) 3 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Với chiêu trò giả gái, Thòng Cóng Trúng dùng tên giả là hot girl Tú Vi rồi lên mạng nhắn tin tìm “bạn trai”. Người đàn ông sập bẫy tình của Trúng là anh Đạt (ở huyện Tân Phú). Sau một hồi đóng vai kiều nữ để “à ơi” với anh Đạt, Tú Vi (tức Trúng) tải hình thiếu nữ khỏa thân, vờ đó là thân hình nóng bỏng của mình để gửi cho “người trong mộng” rồi yêu cầu người tình cũng phải gửi hình đáp trả.

Khi có được hình khỏa thân anh Đạt, Tú Vi (tức Trúng) trở mặt hù dọa sẽ dùng ảnh nóng đó để tống tiền, nếu không sẽ tung hình khỏa thân lên mạng. Lo sợ ảnh nóng phát lộ sẽ khiến mình mất danh dự, anh Đạt vờ chấp nhận trả tiền cho Tú Vi để yên thân rồi bí mật báo công an. Khi Thòng Cóng Trúng đang nhận tiền “bạn trai” tại 1 nhà nghỉ thì bị công an ập đến bắt quả tang về hành vi cưỡng đoạt tài sản. 

Đọc thêm