Chơi đôi công với người Thái là cái bẫy?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - HLV Park tuyên bố sẽ chơi tấn công nếu người Thái chơi tấn công. Nhưng liệu như vậy có quá mạo hiểm?
Chơi đôi công với người Thái là cái bẫy?

Trong 5 năm qua, bóng đá Việt Nam đã có sự phát triển nhảy vọt, có thể thắng Trung Quốc, hòa Nhật Bản, thi đấu kiên cường trước các đội bóng Tây Á, vô địch AFF Cup, vô địch SEA Games…khiến cho phần lớn đều có tính chủ quan.

Điều này dẫn tới tâm lý “cửa trên” khi đá với Indo, Malaysia, Singapore, hay sẵn sàng đôi công sòng phẳng với Thái Lan (đối thủ lớn nhất trong mọi giai đoạn của bóng đá Việt Nam)…Trận hòa 2-2 may mắn trong trận chung kết AFF Cup lượt đi mới đây đặt ra câu hỏi: Liệu cách thi đấu đôi công với người Thái đã phải là lựa chọn hợp lý ?

Ông Park tuyên bố không e ngại Thái Lan trên đất Thái

Ông Park tuyên bố không e ngại Thái Lan trên đất Thái

Phải nói rằng: Sau một số năm thi đấu thất vọng, người Thái đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ với chức vô địch tuyệt đối tại AFF Cup năm trước. Thái đang lên, trong khi phía Việt Nam đã bắt đầu xuống sau một chu kỳ thành công rực rỡ. Không ai tránh được quy luật, nhưng nương theo quy luật để thích ứng, đặng kiếm tìm chiến thắng là điều có thể.

Vậy phải chăng chúng ta sẽ phải chấp nhận chơi theo cách biết mình biết người, phòng thủ chặt, phản công nhanh, sẵn sàng nhường thế trận cho đối phương để rình rập cơ hội. Nên nhớ thời kỳ đầu của chu kỳ Park Hang Seo, Việt Nam đã rất thành công với cách chơi như vậy, để rồi vào đến trận chung kết U23 châu Á, vào tứ kết Asia Cup, vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á…

Dĩ nhiên tỉ số 2-2 tại Việt Nam sẽ là một bất lợi lớn cho cách chơi phòng ngự. Vì hòa không tỉ số hoặc tỉ số 1-1 đồng nghĩa thất bại. Nhưng nếu đôi công thì khả năng bị thủng lưới là rất cao và khi đó mọi cánh cửa sẽ bị đóng sập. Vậy trước khi nghĩ đến chiến thắng với tỉ số tối thiểu, nên chăng cần phải bảo vệ mành lưới bằng lối đá phòng ngự khoa học từ phía sân nhà. Một thủ môn Văn Lâm đang đạt phong độ cao, một hàng tứ vệ sát cánh qua nhiều giải đấu cho phép chúng ta yên tâm về điều đó.

Khi đã phòng ngự chắc, thì biết đâu trong một giây phút đẹp trời, Tiến Linh như chui từ dưới đất lên, hay Quang Hải với khoảnh khắc hiếm hoi lóe sáng sẽ giải quyết trận đấu.

Phòng ngự chắc dĩ nhiên ít có cơ hội ghi bàn, nhưng đôi công thì thủng lưới gần như là chắc chắn. Vậy một tỉ số hòa 3-3 trở lên dễ hơn hay là một chiến thắng với cách biệt tối thiểu ? Ghi 3 bàn thắng trên sân Thái là điều gần như không tưởng, nhưng để chiến thắng 1-0 thì lại hoàn toàn có thể nhờ vào sự lóe sáng của từng khoảnh khắc.

Dĩ nhiên ngoài lối chơi phòng ngự phản công khoa học, chúng ta sẽ phải cần rất nhiều đến sự may mắn. Và dĩ nhiên chức vô địch (nếu có) sẽ cũng kém phần tưng bừng như cách mà lâu nay chúng ta vẫn tự hào.

Trận đấu chung kết lượt về giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam sẽ lăn bóng vào 19h30 tối nay (16/1) trên sân Thammasat, Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ. Đội chủ nhà mặc trang phục màu xanh.