Chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch, đối tượng nghiện ma tuý bị khởi tố

(PLVN) - Mới đây, Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Tập (SN 1989, trú tại xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 Bộ luật hình sự.

Công an huyện Bình Giang cho biết, trước đó, vào hồi 8 giờ 40 phút ngày 17/2, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 thôn Bình An, xã Tân Việt, huyện Bình Giang, đối tượng Vũ Văn Tập không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe máy BKS 34P9-0429 đã cố tình phóng xe vượt qua chốt kiểm soát dịch bất chấp hiệu lệnh dừng phương tiện của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt.

Không dừng lại ở đó, khi được yêu cầu khai báo y tế, Tập đã có hành vi, thái độ trả lời không chuẩn mực, coi thường công an. Thậm chí, đối tượng này còn chống đối và đấm vào mặt đồng chí Phạm Xuân Lợi, Phó trưởng Công an xã Tân Việt khi đồng chí Lợi yêu cầu Tập dừng phương tiện để kiểm tra, khai báo y tế. Hậu quả, đồng chí Lợi đã bị vỡ mắt kính cận và xây xước da mặt.

Đối tượng Vũ Văn Tập (bên trái) bị khởi tố về hành vi "Chống người thi hành công vụ".
 Đối tượng Vũ Văn Tập (bên trái) bị khởi tố về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Được biết, Tập là đối tượng nghiện ma tuý và đã từng có 2 tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng. Vào tối 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Tập về tội “Chống người thi hành công vụ” theo điều 330 Bộ luật hình sự.

Cũng liên quan đến hành vi có lời nói xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch, vào chiều 18/2, Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã ra quyết định xử phạt đối với Nguyễn Văn Hưởng (30 tuổi, ở xã Tân Trường, Cẩm Giàng) tổng số 4,5 triệu đồng về các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch gồm: không đeo khẩu trang (mức phạt 2 triệu đồng) và lăng mạ, xúc phạm danh dự người khác (mức phạt 2,5 triệu đồng).

Trước đó, vào 19 giờ ngày 16/2, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở thôn Phúc Cầu, xã Cẩm Phúc, lực lượng chức năng phát hiện Hưởng không đeo khẩu trang. Tuy nhiên, khi được lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt tuyên truyền, vận động chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch, Hưởng đã không những không thực hiện mà còn buông lời lăng mạ, xúc phạm danh dự tới lực lượng làm nhiệm vụ tại đây.

Trước thái độ trên của đối tượng Hưởng, Công an xã Cẩm Phúc đã tiến hành lập biên bản để xử lý theo quy định.

Đọc thêm