Chủ nhà trọ quận Cầu Giấy 'theo nhau' phá 'chuồng cọp', mở lối thoát hiểm để phòng cháy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước nguy cơ tiềm ẩn cháy, nhiều chủ nhà trọ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) tìm cách khắc phục các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để "giữ chân" người thuê.
Lối thoát hiểm đã được cắt mở từ những "chuồng cọp".
Lối thoát hiểm đã được cắt mở từ những "chuồng cọp".

Vụ cháy trên phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, khiến 14 người tử vong, làm cho không ít người thuê trọ và chủ nhà trọ lo lắng.

Phóng viên ghi nhận, sau vụ cháy, các nhà cao tầng quây kín bằng hệ thống "chuồng cọp" đã có sự thay đổi. Cụ thể, nhiều chủ nhà trọ chủ động cắt mở lối thoát hiểm, không quây kín như trước đây.

Tại một khu trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy, chủ nhà trọ đã chủ động tăng cường bổ sung các thiết bị phòng cháy chữa cháy, làm lối thoát hiểm, làm lại hợp đồng thuê trọ yêu cầu khách thuê đảm bảo chấp hành các quy định phòng cháy chữa cháy.

Những cánh cửa thoát hiểm được mở từ những "chuồng cọp".

Những cánh cửa thoát hiểm được mở từ những "chuồng cọp".

Chị T.T.T.H (38 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội), chủ nhà trọ cho thuê khoảng gần 10 phòng chia sẻ, gia đình chị đã bổ sung các bình chữa cháy tại cầu thang di chuyển lên các phòng trọ. Chị H cũng thuê thợ cắt "chuồng cọp" tạo lối thoát hiểm phía trên tầng thượng, chuẩn bị thang thoát hiểm cho người thuê trọ.

Lối thoát hiểm được dọn sạch, không để vật dụng có thể gây cản trở trong trường hợp khẩn cấp.

Lối thoát hiểm được dọn sạch, không để vật dụng có thể gây cản trở trong trường hợp khẩn cấp.

Chị H. còn yêu cầu tất cả khách thuê trọ dọn sạch các vật dụng trước cửa phòng, không làm ảnh hưởng đến lối thoát hiểm. "Tôi đã yêu cầu các phòng dọn dẹp các kệ để giày, dép để không làm ảnh hưởng đến lối thoát hiểm. Đồng thời, mỗi tầng tôi đều lắp thêm máy báo khói, quả cầu chữa cháy. Dự kiến sang đầu tháng 6 này, tôi sẽ làm lại hợp đồng, quy định rõ trách nhiệm của khách thuê trọ trong việc chấp hành, đảm bảo phòng cháy chữa cháy", chị H. cho biết thêm.

Mỗi tầng đều được chị H. trang bị bình chữa cháy mini, máy báo khói...

Mỗi tầng đều được chị H. trang bị bình chữa cháy mini, máy báo khói...

Không chỉ nhà chị H., các nhà cho thuê trọ xung quanh cũng đều tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy.

Không còn những chiếc ban công quây kín.

Không còn những chiếc ban công quây kín.

Bên cạnh việc trang bị thêm những thiết bị phòng cháy, chữa cháy từ phía chủ nhà trọ, thì chính những người thuê trọ cũng cần nâng cao ý thức hơn nữa, chấp hành các quy định, tự trang bị những kỹ năng cần thiết về phòng cháy, chữa cháy.