Chủ tịch Bình Định: Thanh niên phải nghĩ lớn để tạo ra cách làm đột phá vì lợi ích chung

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 20/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đối thoại trực tiếp với 200 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đại diện cho hơn 327.000 thanh niên trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh buổi đối thoại.
Quang cảnh buổi đối thoại.

Buổi đối thoại có chủ đề “Khát vọng cống hiến và đổi mới sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định”. Buổi đối thoại là dịp để Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định gặp gỡ và đối thoại trực tiếp với thanh niên, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị, đề xuất, hiến kế của thanh niên trong xây dựng, phát triển tỉnh Bình Định.

Qua đó, lãnh đạo tỉnh Bình Định kịp thời chỉ đạo giải quyết những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc chính đáng mà thanh niên quan tâm, định hướng một số nội dung để thực hiện trong năm 2024 và các năm tiếp theo; đồng thời, phổ biến rộng rãi đến thanh niên những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh nói riêng và xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung ngày càng bản lĩnh, trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.

Thanh niên Bình Định đặt câu hỏi với lãnh đạo tỉnh.
Thanh niên Bình Định đặt câu hỏi với lãnh đạo tỉnh.

Tại buổi đối thoại, các đoàn viên, thanh niên đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề như: chuyển đổi số; khởi nghiệp, lập nghiệp; hướng nghiệp, giải quyết việc làm và chế độ chính sách; hỗ trợ thanh niên làm kinh tế; cơ chế thu hút nguồn nhân lực; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa; đổi mới, sáng tạo...

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cùng các lãnh đạo các sở, ngành đã giải đáp thắc mắc của các đoàn viên, thanh niên; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm phát triển bản thân, những kỹ năng gắn kết tổ chức…

Ông Phạm Anh Tuấn chia sẻ, buổi đối thoại có những ý kiến rất cụ thể, cũng có những ý kiến mang tính chất hoài bão, tư tưởng. Dù nhỏ nhưng có thể giúp cho lãnh đạo tỉnh nghĩ ra những tư tưởng lớn.

“Tỉnh sẽ có những cơ chế, chính sách để thu hút thanh niên sau khi tốt nghiệp; đồng thời ưu tiên nguồn lực cho hoạt động khởi nghiệp cũng như định hướng nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, tạo động lực cho giới trẻ phấn đấu, vươn lên làm giàu”, ông Tuấn cho biết.

Ông Phạm Anh Tuấn giải đáp thắc mắc của đoàn viên, thanh niên.
Ông Phạm Anh Tuấn giải đáp thắc mắc của đoàn viên, thanh niên.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Định cũng nhấn mạnh, đoàn viên, thanh niên phải nghĩ lớn, mạnh dạn làm, tham mưu để tạo ra cách làm mới, đột phá trên tinh thần vì lợi ích chung.

Trong năm 2023, các sở, ban, ngành ở Bình Định đã phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Định đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho khoảng 20.480 lượt thanh niên; tuyên truyền, tư vấn về đào tạo nghề, giới thiệu việc làm trong nước và nước ngoài cho 1.359 quân nhân là người Bình Định hoàn thành nghĩa vụ quân sự; cung ứng và giới thiệu việc làm cho 4.332 người (trong đó có khoảng 1.550 thanh niên); giải quyết việc làm cho 30.029 lao động, đạt 112,38% kế hoạch (trong đó có 7.691 thanh niên); có 821 lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 117,28% so với kế hoạch (trong đó thanh niên là 662 người, chiếm 80,63%).

Cũng trong năm 2023, Tỉnh đoàn Bình Định đã hỗ trợ vốn vay cho 4 dự án thanh niên mở rộng sản xuất và kinh doanh. Hiện nay, toàn tỉnh đã có 214 tổ thanh niên vay vốn, với 8.691 hộ vay từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách với số dư nợ hiện nay hơn 484,895 tỷ đồng, đã hỗ trợ 9 dự án với tổng số tiền là 1,558 tỷ đồng từ nguồn vốn 120 của Trung ương Đoàn.

Đọc thêm