Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Bác Hồ

(PLO) -Sáng qua (11/2), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên; dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; Khu di tích Vua Mai Hắc Đế
Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Bác Hồ
Cùng ngày, Chủ tịch nước cũng dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, tặng quà một số hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam huyện Đô Lương; chúc Tết cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ Quân khu IV.
Tại Khu di tích Kim Liên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí trong đoàn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. 
Đồng thời nguyện cống hiến hết sức mình để thực hiện Di chúc của Người, tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng nước Việt Nam ngày càng phát triển giàu mạnh.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên.
Cũng trong sáng 11/2, đồng chí Chủ tịch nước đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu miếu và lăng mộ  Vua Mai Hắc Đế ở xã Vân Diên, huyện Nam Đàn.
Tại huyện Đô Lương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và tri ân sâu sắc công lao, đóng góp của các anh hùng liệt sỹ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc tại khu mộ và Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ Thanh niên xung phong Truông Bồn;  ghi lưu bút vào Sổ lưu niệm của Khu Di tích lịch sử Truông Bồn.
Cũng tại đây, đồng chí Trương Tấn Sang đã trao tặng 100 suất quà cho các hộ nghèo, bị nhiễm chất độc da cam của các xã Mỹ Sơn, Nhân Sơn, huyện Đô Lương.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ tại Bộ Tư lệnh Quân khu IV. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014, phương hướng, kế hoạch năm 2015 của Quân khu IV, đồng chí Trương Tấn Sang đã ghi nhận những kết quả mà Quân khu IV đã đạt được. 
Trong năm 2015, trong nước có nhiều sự kiện lớn diễn ra, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc. Vì vậy, Chủ tịch nước yêu cầu cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ phát huy truyền thống của Quân khu IV thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đồng thời phải giữ vững trận địa chính trị tư tưởng; không được mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng chiến đấu thắng lợi.
Bên cạnh đó, Quân khu IV tiếp tục giúp đỡ các bạn Lào trên tinh thần giúp bạn là tự giúp mình. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Trung ương và đoàn công tác, đồng chí Trương Tấn Sang đã tặng quà Tết, chúc cán bộ, chiến sỹ Quân khu IV năm mới sức khỏe, hạnh phúc, có nhiều thắng lợi mới./.

Đọc thêm