Chủ tịch nước đề nghị làm thật tốt công tác chăm sóc người có công

(PLO) - Nhân kỷ niệm 41 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam (TP. Hội An, Quảng Nam) và Khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ Nước Oa (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam)
Chủ tịch nước thăm, tặng quà cho các thương, bệnh binh tại Trung tâm
Chủ tịch nước thăm, tặng quà cho các thương, bệnh binh tại Trung tâm

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước những điều kiện cơ sở vật chất ngày càng khang trang, chế độ chăm sóc tận tình mà cán bộ, nhân viên Trung tâm đã nỗ lực thực hiện.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn luôn ghi nhớ, biết ơn những công lao đóng góp của anh hùng liệt sĩ, đồng bào đồng chí đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ trương của Đảng và Nhà nước là luôn phải tìm mọi điều kiện để bảo đảm cuộc sống của những người có công với đất nước ngày càng tốt hơn, phải bằng hoặc khá hơn mức trung bình chung của xã hội. Đây là đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của Đảng, Nhà nước và dân tộc.

Trong những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được quan tâm triển khai có hiệu quả, trở thành phong trào sâu rộng trong toàn xã hội, mặc dù vẫn còn một số nơi, một số chỗ chưa đạt được như mong muốn. Do đó, Chủ tịch nước yêu cầu cán bộ, nhân viên Trung tâm cũng như lãnh đạo tỉnh Quảng Nam phải phát huy truyền thống, cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa, làm thật tốt công tác chăm sóc người có công.

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã đến thăm và thắp hương tri ân các liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ Nước Oa. Đây là khu căn cứ của cơ quan Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu V trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1960-1973).

Đọc thêm