Chủ tịch nước dự Lễ hội kỷ niệm ngày Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế

(PLO) - Tối 15/4, tại Trung tâm Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã khai mạc lễ hội truyền thống Trường Yên năm 2016. Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, địa phương, cùng đông đảo người dân đã tham dự.
Chủ tịch nước đánh trống khai hội
Chủ tịch nước đánh trống khai hội

Lễ hội truyền thống Trường Yên năm 2016 diễn ra trong các ngày 15-17/4 (9-11/3 năm Bính Thân), kỷ niệm 1.048 năm (968-2016) ngày Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Điến nhấn mạnh, cách đây 1.048 năm - mùa Xuân Mậu Thìn năm 968, trên mảnh đất Hoa Lư lịch sử, Đinh Bộ Lĩnh, người con ưu tú của quê hương Ninh Bình đã hoàn thành sứ mệnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn, lên ngôi hoàng đế.

Sau khi xưng đế, nhà vua đặt tên nước là Đại Cồ Việt, dựng kinh đô ở Hoa Lư, đặt niên hiệu là Thái Bình, sáng lập vương triều Đinh, lập nên nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầy đủ đầu tiên ở Việt Nam.

Sự ra đời của nhà nước Đại Cồ Việt đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, thời kỳ độc lập, tự chủ sau hơn một nghìn năm Bắc thuộc.

Với những giá trị tiêu biểu, trường tồn, Cố đô Hoa Lư đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích Lịch sử và Kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt; là một trong ba khu vực hợp thành quần thể danh thắng Tràng An, đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Đặc biệt, Lễ hội truyền thống Trường Yên được Bộ VHTT&DL công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tháng 12/2015, Cột kinh Phật chùa Nhất Trụ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Cột kinh Phật chùa Nhất Trụ là Bảo vật quốc gia.

Đọc thêm