Chủ tịch nước kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại bão số 5 và mưa lũ lịch sử tại Đà Nẵng

(PLVN) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác Chính phủ đã đi kiểm tra công tác phòng, chống và khắc phục thiệt hại bão số 5 và mưa, lũ lớn trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác Chính phủ thăm hỏi, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua ở Đà Nẵng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác Chính phủ thăm hỏi, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua ở Đà Nẵng.

Sáng 19/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác Chính phủ đã đi thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua tại huyện Hoà Vang.

Tại đây, Chủ tịch nước tặng quà hỗ trợ cho hộ bà Đỗ Thị Thị Thanh Hoa. Gia đình bà Hoa có chồng là Nguyễn Thanh Ngọc, thương binh 1/4, đã chết 3 năm trước. Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhà bà Hoa bị sập, các vật dụng trong nhà trôi, hư hỏng hoàn toàn; thiệt hại khoản 450 triệu đồng.

Chủ tịch nước tặng quà hỗ trợ cho hộ bà Đỗ Thị Thị Thanh Hoa bị sập nhà hư hại hoàn toàn do mưa lũ

Chủ tịch nước tặng quà hỗ trợ cho hộ bà Đỗ Thị Thị Thanh Hoa bị sập nhà hư hại hoàn toàn do mưa lũ

Chủ tịch nước cũng yêu cầu địa phương, các đơn vị thuộc Quân khu 5 quan tâm, hỗ trợ dọn dẹp sau mưa lũ, để người dân bị thiệt hại nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Chủ tịch nước và Đoàn công tác Chính phủ làm việc với Đà Nẵng về khắc phục thiệt hại do bão số 5 và mưa lũ gây ra

Chủ tịch nước và Đoàn công tác Chính phủ làm việc với Đà Nẵng về khắc phục thiệt hại do bão số 5 và mưa lũ gây ra

Sau đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác Chính phủ đã đi thực địa, kiểm tra sạt lở tại Suối Đá (Sơn Trà) để ghi nhận tình hình thiệt hại.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác Chính phủ tiếp tục làm việc với Thành uỷ Đà Nẵng về khắc phục thiệt hại do bão số 5 và mưa lũ gây ra.

Theo báo cáo, từ ngày 13/10 đến sáng ngày 15/10 đã có mưa rất to, lượng mưa ở khu vực các quận trung tâm thành phố từ 400-795,6 mm, cao nhất tại Suối Đá (trạm Sơn Trà) 795,6 mm (trong đó từ 6h ngày 14/10 đến 3h sáng ngày 15/10 (trong 21 giờ) lớn nhất là 787 mm (tại Sơn Trà) đã vượt lượng mưa lịch sử năm 2018), lại xảy ra vào đúng thời điểm triều cường nên đã gây ngập diện rộng trên địa bàn thành phố.

Thành phố đã sơ tán, cứu hộ cứu nạn đảm bảo an toàn cho hơn 14.000 người (quận Liên Chiểu: 9.500 người; quận Sơn Trà: 368 người; quận Thanh Khê: 394 người; quận Cẩm Lệ: 353 người; huyện Hòa Vang: 3.763 người). Tuy nhiên, mưa lũ lớn đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản của người dân và cơ sở hạ tầng trên phạm vi toàn thành phố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất.

Chủ tịch nước yêu cầu địa phương, các đơn vị thuộc Quân khu 5 quan tâm, hỗ trợ dọn dẹp sau mưa lũ, để người dân bị thiệt hại nhanh chóng ổn định cuộc sống

Chủ tịch nước yêu cầu địa phương, các đơn vị thuộc Quân khu 5 quan tâm, hỗ trợ dọn dẹp sau mưa lũ, để người dân bị thiệt hại nhanh chóng ổn định cuộc sống

Đến nay, Đà Nẵng ghi nhận có 4 người chết. 52/56 xã, phường thuộc 7 quận, huyện và hầu hết các tuyến đường đều bị ngập, nhiều tuyến đường, tầng hầm một số trụ sở công trình quan trọng của nhà nước, doanh nghiệp và nhà dân ngập từ 0,5 - 1,0 m, có nơi ngập đến 2,0 m, tổng số nhà bị ngập gần 70.000 nhà (Hòa Vang: 16.040 nhà; Hải Châu: 12.012; Cẩm Lệ: 5.398; Liên Chiểu: 27.328; Ngũ Hành Sơn 131; Thanh Khê: 12.009,…)

Trên 2.000 xe ô tô và trên 30.000 xe máy bị ngập nước; đa số các hộ dân trên địa bàn bị ngập nước đều hư hỏng các thiết bị dân dụng như: Tivi, tủ lạnh, máy quạt, bàn ghế, giường, tủ…; hư hỏng hàng hóa của tiểu thương trong các chợ, bến xe và hộ buôn bán tạp hóa, thực phẩm, áo quần, vải, rau củ quả,… và hư hỏng máy móc trang thiết bị sản xuất của nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. 14 trường học trên địa bàn bị ngập, thiệt hại hư hỏng sổ sách, thiết bị điện tử và dụng cụ dạy học, trong đó, 3 trường tại quận Liên Chiểu, 9 trường tại quận Cẩm Lệ và 2 trường tại huyện Hòa Vang.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị sạt lở, hư, hỏng; các vị trí sạt lở nặng như đường Hoàng Sa, đường lên núi Sơn Trà; đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đoạn gần đường Khải Tây 1, các tuyến đường trên huyện Hòa Vang... Tại nghĩa trang Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) bị vùi lấp do bị sạt lở núi với khối lượng đất đá lớn (trong đó, khối lượng đất đá sạt lở xuống khu vực có mộ ước khoảng 6.120m3, khối lượng đất đá sạt lở xuống đường giao thông khoảng 9.635 m3); số lượng mộ bị vùi lấp đến nay chưa thống kê được.

Về nông nghiệp, khoảng 74,22 ha rau màu các loại bị ngập úng; nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại nặng; gia súc gia cầm trôi, chết gần 60.000 con.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, Đà Nẵng ước tính thiệt hại hơn 1.486 tỷ đồng

Trong đợt mưa lũ vừa qua, Đà Nẵng ước tính thiệt hại hơn 1.486 tỷ đồng

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu (tính đến ngày 18/10) là 1.486,505 tỷ đồng (Hòa Vang 250 tỷ; Hải Châu 130 tỷ; Liên Chiểu 578 tỷ đồng; Cẩm Lệ 180 tỷ đồng; Thanh Khê: 87 tỷ đồng; Sơn Trà: 26,205, Ngũ Hành Sơn: 17 tỷ; Lĩnh vực Giao thông vận tải 190,5 tỷ đồng, Xây dựng 17 tỷ, Y tế 10,8 tỷ,...).

Hiện tại, các cấp ngành thành phố đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên cho nhân dân bị thiệt hại với số tiền gần 2,2 tỷ đồng

Đọc thêm