Chủ tịch nước Trần Đại Quang kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Lào

(PLO) - Chiều qua (14/6/2016), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã rời sân bay quốc tế tỉnh Champasak, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đi Phnom Penh để bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.
Chủ tịch nước nói chuyện với cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và bà con kiều bào sinh sống tại tỉnh Champasak. (Ảnh: VOV)
Chủ tịch nước nói chuyện với cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và bà con kiều bào sinh sống tại tỉnh Champasak. (Ảnh: VOV)

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tại Lào, ngày 14/6/2016, tại tỉnh Norodom Sihamoni, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã thăm nguyên Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandon, tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Lào – Việt Nam, thăm Nhà máy chế biến Cao su Lào – Việt 27-2, gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse (thủ phủ của tỉnh Champasak) và cộng đồng người Việt tại đây. 

Tại buổi nói chuyện với cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và bà con Việt kiều đang sinh sống và làm ăn tại tỉnh Champasak, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, cũng như hướng về quê hương, đất nước; qua đó góp phần vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước chuyển tặng số tiền 10.000 USD để giúp bà con khắc phục một phần thiệt hại trong vụ cháy chợ Đào Hương và tặng 10.000 USD cho Hội người Việt Nam tỉnh Champasak để hỗ trợ các hoạt động chung của cộng đồng.

Đọc thêm