Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng tá Bùi Văn Nhiên

(PLVN) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng tá Bùi Văn Nhiên đã hy sinh anh dũng cứu người.
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng tá Bùi Văn Nhiên

Ngày 29/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định về việc truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên, nhân viên Phòng Chính trị, Nhà máy Z195, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) đã có hành động dũng cảm, hy sinh khi cứu người dân bị đuối nước.

Để góp phần giáo dục truyền thống, nghĩa cử cao đẹp của dân tộc Việt Nam, tinh thần dũng cảm, hy sinh thân mình vì nhân dân, ngày 30/6, Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sẽ tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Dũng cảm và phát động học tập tấm gương Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên trong Tổng cục.

Trước đó, ngày 28/6, Bộ Quốc phòng có Quyết định về việc truy thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp trước thời hạn đối với đồng chí Bùi Văn Nhiên - quân nhân đã quên mình cứu người bị đuối nước.

Ngày 27/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi đã Thư chia buồn, động viên gia đình đồng chí Bùi Văn Nhiên. Trong thư, Chủ tịch nước bày tỏ rất xúc động khi biết tin Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên đã hy sinh khi cứu người bị nạn đuối nước tại bãi biển Phú Quốc (Kiên Giang).

Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên sinh ngày 8/10/1969, quê quán xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Nhập ngũ tháng 3/1989, sau hơn 30 năm công tác, dù ở cương vị nào Trung tá Bùi Văn Nhiên cũng luôn tận tâm với công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được cấp trên và đồng đội tin yêu, quý mến.

Đọc thêm