Việc tử tế: Trung tá Bùi Văn Nhiên hy sinh anh dũng khi cứu người bị nạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tất cả người dân của nước Việt đều đang bày tỏ lòng tiếc thương đối với người lính áo xanh hi sinh vì dân giữa thời bình.

Khoảng 6h45 ngày 26/6 tại bãi biển Phú Quốc, Trung tá Bùi Văn Nhiên, công tác tại Phòng Chính trị, Nhà máy Z195, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghe tiếng kêu cứu của người đang bị nước cuốn ra xa. Anh lập tức lao xuống biển cùng nhân viên cứu hộ tại khu vực để cứu người.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Nh. Ph. L. (sinh năm 2009, ở Bắc Ninh).

Cảm phục trước sự hy sinh của Trung tá Bùi Văn Nhiên, gia đình cháu bé gặp nạn đã gửi tâm thư đến gia đình, đơn vị anh Nhiên.Cảm phục trước sự hy sinh của Trung tá Bùi Văn Nhiên, gia đình cháu bé gặp nạn đã gửi tâm thư đến gia đình, đơn vị anh Nhiên.

Sau khi cứu được cháu bé vào bờ an toàn, anh Nhiên có biểu hiện đuối sức và được đồng đội đưa vào bệnh viện Dương Đông cấp cứu. Tuy nhiên, Trung tá quân đội này đã không qua khỏi.

Trong trái tim những người chứng kiến tại hiện trường mãi ghi nhớ khoảnh khắc anh dũng của đồng chí Nhiên.

Trong trái tim những người chứng kiến tại hiện trường mãi ghi nhớ khoảnh khắc anh dũng của đồng chí Nhiên.

Một người dân để lại bình luận: "Ngay bãi biển chỗ mình luôn. Lúc lên bờ chú mặc dù rất mệt nhưng khi nghe mọi người bảo gọi xe cấp cứu thì chú xua tay bảo không sao nghỉ một chút là được. Nhưng sau đó chú ngất đi và được xe đưa lên bệnh viện. Sau mới nghe tin là chú mất mình đã rất đau lòng. Mong chú yên nghỉ. Xin chia buồn cùng gia đình chú".

Trung tá Bùi Văn Nhiên sinh ngày 8/10/1969, quê quán xã Nguyên Hòa, huyện Phú Cừ, tỉnh Hưng Yên. Đồng chí nhập ngũ tháng 3/1989, sau hơn 30 năm công tác, dù ở cương vị nào Trung tá Bùi Văn Nhiên cũng luôn tận tâm với công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được cấp trên và đồng đội tin yêu, quý mến.

Đọc thêm