Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kỳ vọng vào sự phát triển của VSIP Quảng Ngãi

(PLVN) - Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, sự thành công của VSIP Quảng Ngãi qua 10 năm hình thành và phát triển đã cho thấy hiệu quả hợp tác thương mại, đầu tư song phương, tăng cường sâu đậm mối quan hệ hữu nghị, gắn bó của hai nước Việt Nam - Singapore. Khu công nghiệp sẽ tiếp tục phát huy, nâng cao hơn kết quả hoạt động trong tương lai...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Ngày 23/12, VSIP Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập; nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư giai đoạn II (VSIP II).

Tham dự lễ có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhắc lại, cách đây 10 năm, trên chính mảnh đất này, đã chứng kiến Lễ khởi công Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi, với sự có mặt của Thủ tướng 2 nước Việt Nam – Singapore.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp vào VSIP.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp vào VSIP.

Tại thời điểm trên, đây là dự án VSIP đầu tiên tại khu vực miền Trung và cũng là dự án thứ năm của VSIP tại Việt Nam. Đến nay, sau 10 năm hình thành và đi vào hoạt động, VSIP Quảng Ngãi đã đầu tư và phát triển hạ tầng quy mô trên 500 ha theo hướng của KCN chuyên nghiệp, xanh và thân thiện với môi trường; thu hút được 37 nhà đầu tư đến từ các quốc gia/lãnh thổ khác nhau như Mỹ, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ, Trung Quốc…, với tổng số vốn 1.042 triệu USD.

VSIP Quảng Ngãi đã tạo công việc làm cho hàng chục ngàn lao động địa phương, đóng góp thiết thực vào sự lớn mạnh của KKT Dung Quất; thúc đẩy ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh có bước tăng trưởng đột phá, đưa Quảng Ngãi vươn lên, đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội; từng bước khẳng định vị thế tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, lễ kỷ niệm lần này là sự kiện rất có ý nghĩa trong năm 2023, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore. Đồng thời, làm sâu đậm thêm mối quan hệ hữu nghị, gắn bó giữa nhà nước, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Singapore.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương bấm nút chúc mừng lễ kỷ niệm 10 năm thành lập VSIP Quảng Ngãi.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương bấm nút chúc mừng lễ kỷ niệm 10 năm thành lập VSIP Quảng Ngãi.

Trên bình diện địa phương, sự kiện này còn đánh dấu thành công của chủ trương kiên trì chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng lấy công nghiệp làm mũi nhọn phát triển của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ.

Chủ tịch nước mong muốn giai đoạn 10 năm tới các khu VSIP Quảng Ngãi với định hướng tầm nhìn công nghệ cao, số lượng người lao động có thể ít hơn nhưng thu nhập của người lao động sẽ phải cao hơn. Giữ vai trò quan trọng hơn trong thu hút các nhà đầu tư; tiếp tục thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi nói riêng và Việt Nam nói chung. Góp phần vun đắp quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore ngày càng thiết thực, hiệu quả...

VSIP Quảng Ngãi đã trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở 2 huyện Sơn Tịnh và Bình Sơn.

VSIP Quảng Ngãi đã trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở 2 huyện Sơn Tịnh và Bình Sơn.

Tại buổi lễ, tỉnh Quảng Ngãi đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án cấp mới vào Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi trong năm 2023 với tổng vốn đăng ký khoảng 69,3 triệu USD. UBND tỉnh cũng cấp giấy chứng nhận cho 2 dự án đầu tư mở rộng với tổng vốn tăng thêm khoảng 10,8 triệu USD.

Dịp này, các nhà tài trợ cũng trao các suất học bổng khuyến học cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đọc thêm