Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hải Phòng

(PLVN) - Sáng 17/7, HĐND TP Hải Phòng đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 18 - Khoá 16 HĐND TP (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024). Dự kỳ họp có Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cùng các Uỷ viên TW Đảng, Đoàn công tác của QH, các cơ quan đại diện Trung ương…
Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hải Phòng

Hải Phòng tăng tốc, phát triển hoàn thành các nhiệm vụ đề ra

Phát biểu khai mạc kỳ họp Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập nhấn mạnh, đây là kỳ họp rất đặc biệt, năm 2024 là năm Hải Phòng tăng tốc, bứt phá trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) giai đoạn 2021 - 2025… Ngay từ những ngày đầu năm 2024, bám sát sự chỉ đạo của của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cùng với sự vào cuộc quyết tâm, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, nhân dân và cộng đồng DN thành phố đã nỗ lực tổ chức thực hiện khá toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2024 và Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Đặc biệt, toàn thành phố đã tập trung thực hiện các Nghị quyết của TW, Quốc hội, Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; TP Hải Phòng đã xây dựng và hoàn thiện đồng thời 04 Đề án sắp xếp, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; thành lập 01 quận và 01 TP trực thuộc TP Hải Phòng, hiện đang trình các cơ quan Trung ương xem xét, phê duyệt.

Trong thời gian qua, thường trực HĐND thành phố tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động về mọi mặt. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn của Quốc hội (QH), các cơ quan của QH, Thành uỷ, sự phối hợp của UBND TP, UBMTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức thành công 04 Kỳ họp Chuyên đề, ban hành 38 Nghị quyết (tăng 217% so với cùng kỳ). Các Kỳ họp Chuyên đề đã kịp thời giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, cấp thiết, phát sinh, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của thành phố…

Bên cạnh đó, công tác thẩm tra của các Ban HĐND thành phố phục vụ các Kỳ họp đặc biệt được chú trọng, ngày càng chuyên nghiệp, chuyên sâu, có tính phản biện cao.

Hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, giải quyết kiến nghị của cử tri của HĐND, Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND thành phố được tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo hướng thực chất, hiệu quả và đã đạt được nhiều kết quả rõ nét.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn dự Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hải Phòng.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn dự Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hải Phòng.

Tại Kỳ họp lần này, HĐND TP Hải Phòng sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024. Đây là Kỳ họp khá quan trọng, nên Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng đề nghị các đại biểu HĐND TP cần nghiên cứu kỹ, tập trung phân tích, đánh giá chính xác, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân, đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của thành phố năm 2024 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

Cũng tại Kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét thảo luận và thông qua 30 Nghị quyết Chuyên đề, trong đó có nhiều nội dung quan trọng, tác động ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển KT, văn hoá, giáo dục, y tế, an sinh xã hội của người dân trên địa bàn như: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Dự kiến Kế hoạch đầu tư công TP năm 2025; Miễn giảm một số loại phí, lệ phí liên quan tới việc chuyển đổi các loại giấy tờ do thay đổi địa giới và tên gọi các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Mức học phí từ năm học 2024 - 2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố…

Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng các Bệnh viện: Vĩnh Bảo, Thuỷ Nguyên, Tiên Lãng, Bạch Long Vỹ; Quyết định chủ trương đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền; dự án xây dựng đường giao thông và chỉnh trang Đô thị tại Quận Đồ Sơn và xem xét nhiều nội dung quan trọng khác.

"Các nội dung của Kỳ họp thứ 18 rất quan trọng, để thực hiện tốt các nội dung Kỳ họp, các đại biểu cần tiếp tục thực hiện vai trò hơn nữa, đóng góp các ý kiến sâu sắc để góp phần hoàn thiện chương trình kế hoạch đã đề ra trong Kỳ họp." - Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng nhấn mạnh.

Quang cảnh phiên họp sáng nay HĐND TP Hải Phòng

Quang cảnh phiên họp sáng nay HĐND TP Hải Phòng

Báo cáo tại Kỳ họp thứ 18, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND thành phố luôn triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Thành uỷ, Ban TVTU, HĐND thành phố, các nội dung trả lời chất vấn, cam kết trước HĐND, cử tri và nhân dân thành phố. Thường xuyên thực hiện rà soát, có phương án giải quyết những vụ việc còn tồn đọng, tăng cường phân cấp, phân quyền, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết công việc

Kết quả 6 tháng ước tăng 10,32% so với cùng kỳ, trong đó nhóm công nghiệp - xây dựng ước tăng 12,76%, nhóm dịch vụ ước tăng 8,54%, nhóm nông, lâm thuỷ sản ước tăng 0,86%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp ước tăng 5,77%; Tổng thu ngân sách 6 tháng trên địa bàn thành phố đạt 106.761.592 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 45.000 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 60.000 tỷ đồng… Thu hút đầu tư nước ngoài kết quả 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 1.551,56 triệu USD đạt 77,58% kế hoạch năm.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng báo cáo tại Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hải Phòng.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng báo cáo tại Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hải Phòng.

Trong 6 tháng cuối năm, TP Hải Phòng sẽ triển khai các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như tăng tốc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 03 trụ cột chủ yếu, công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại; Thành phố tập trung phát triển các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), hoàn thành thủ tục, hồ sơ đề nghị Chính phủ chấp thuận đầu tư cho 05 KCN, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, bao gồm: KCN Nam Tràng Cát (200,3 ha); KCN Thuỷ Nguyên (319,6 ha) ; KCN Tràng Duệ 3 (687 ha); KCN Giang Biên II (350 ha); KCN Vinh Quang (giai đoạn 1 diện tích 226,01 ha).

Đến nay, trên địa bàn thành phố có 14 KCN đang hoạt động. Bên cạnh các KCN đã cơ bản lấp đầy, các KCN: Nam Cầu Kiền, Tiên Thanh đang tập trung triển khai công tác GPMB và bàn giao đất cho các DN hạ tầng; các KCN: Nam Đình Vũ khu 1, Nam Đình Vũ khu 2, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (DeepC 3), Xuân Cầu. TP Hải Phòng cũng đang tập trung, tích cực đẩy nhanh công tác xây dựng cơ sở hạ tầng như đê biển, các đường kết nối nội khu. Triển khai các thủ tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An…

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền Hải Phòng có nhiều đổi mới

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi Đảng bộ, chính quyền TP Cảng đã thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi về thăm TP năm 2018.

"Ý Đảng hòa quyện với lòng dân, các đồng chí đã dồn hết tâm huyết, ý chí, bản lĩnh, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, các điểm nghẽn để hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo nên hình ảnh một Hải Phòng với niềm vui tươi, phấn khởi của người dân, từ thành thị tới nông thôn đang ngày càng phát triển, ngày càng đổi mới, cơ sở hạ tầng hiện đại, không gian đô thị được mở rộng…", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hải Phòng

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội, các đoàn thể, các ngành, các cấp, lực lượng vũ trang và Nhân dân TP Hải Phòng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm nay.

Nổi bật là, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 10,32%, đứng thứ 5 cả nước, đứng đầu trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 60.812 tỷ đồng, tăng 34,77% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 17,2 tỷ USD, tăng 28,87% so với cùng kỳ; khách du lịch ước đạt 4.270 nghìn lượt, tăng 16,25% so với cùng kỳ; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023 đứng thứ 3 cả nước.

Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới theo hướng đồng bộ, đúng vai, đúng việc, phát huy vai trò của người được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ; tinh thần đoàn kết, nhất trí được lan tỏa sâu rộng; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong quyết định những vấn đề lớn và quan trọng của TP.

Hải Phòng đã tăng cường phân cấp, ủy quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tăng cường nguồn lực đầu tư chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới và thực hiện chuyển đổi số, là địa phương đầu tiên ứng dụng mạng 5G cho cảng biển, nhà máy thông minh và nằm trong tốp đầu tiên của cả nước ban hành bộ tiêu chí văn hóa số.

Đặc biệt, Hải Phòng dẫn đầu cả nước về thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo có nhiều nét nổi bật; tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, người dân được thụ hưởng xứng đáng từ thành quả phát triển KT – XH…

Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 18

Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 18

Tiếp tục khơi dậy những tiềm năng, phát huy những lợi thế của TP Cảng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng bày tỏ, chia sẻ với TP Hải Phòng về những khó khăn, hạn chế nêu trong báo cáo của HĐND và UBND TP. Chủ tịch Quốc hội đã thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của TP đề ra trong 6 tháng cuối năm 2024. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý về một số nhiệm vụ trọng tâm đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể của TP cần tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm.

Tại Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của HĐND TP Hải Phòng từ đầu nhiệm kỳ đến nay có nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng ngày càng thực chất, chuyên nghiệp, hiệu quả, đạt nhiều kết quả nổi trội.

Trong đó, HĐND TP đã tăng cường dân chủ, bám sát, kịp thời quán triệt, thể chế hóa và tổ chức, thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, các luật, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 16. Xem xét kịp thời, đúng và trúng nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách để quyết định, ban hành cơ chế, chính sách, biện pháp thiết thực, khả thi.

Hoạt động giám sát, khảo sát có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thực chất, định rõ kết quả, trách nhiệm. Việc tổ chức kỳ họp tiếp tục được cải tiến, hợp lý, khoa học, bảo đảm kịp thời, thực chất và hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động của HĐND.

Công tác phối hợp giữa HĐND, Thường trực HĐND TP và các cơ quan, tổ chức hữu quan được tăng cường; tích cực phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội TP để triển khai hiệu quả các hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đặc biệt, HĐND TP Hải Phòng đã tổ chức tốt phong trào thi đua trong hoạt động của HĐND, là một trong số ít các địa phương trong cả nước tổ chức phát động phong trào thi đua, đúng với chủ trương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV.

Theo đó, Hải Phòng cần tiếp tục triển khai có kết quả thực sự các Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ 16. Hải Phòng cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế của mình để thúc đẩy phát triển, đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2024, góp phần cho cả nước hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024 theo Nghị quyết của Quốc hội. Cùng với đó, Hải Phòng cần đặc biệt lưu ý TP sớm có Kế hoạch tiến hành sơ kết, đánh giá, nghiên cứu, rà soát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 35 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hải Phòng…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội hết sức quan trọng. Chúng ta phải sơ kết, kiểm điểm xem thời gian qua, những nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong hai Nghị quyết này thì Hải Phòng đã đạt được ở mức độ nào, việc gì đã làm, việc gì đang làm và việc gì phải tiếp tục triển khai. Thời gian vật chất không còn nhiều. Như Nghị quyết số 35 của Quốc hội, thời gian thực hiện trong 5 năm thì hiện đã được 3 năm. Các đồng chí phải sơ kết, kiểm điểm nghiêm túc để thấy dư địa của Hải Phòng, tiềm năng, lợi thế thực hiện như thế nào"…

Bên cạnh đó, Hải Phòng sớm trình cấp có thẩm quyền thông qua các Đề án về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, về chính quyền đô thị, về nâng cấp đô thị. Chuẩn bị triển khai Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thành phố kịp thời thực hiện chính sách cải cách tiền lương cho tất cả các đối tượng đã có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hải Phòng nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đại biểu HĐND các cấp, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu từ TP đến cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ. "Tinh thần là phải quyết liệt, quyết tâm, quyết làm để có sản phẩm cụ thể, không đùn đẩy trách nhiệm, né tránh trong công việc; có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kịp thời biểu dương, khen thưởng cán bộ, đảng viên, cá nhân có nhiều thành tích cống hiến cho sự phát triển của Thành phố".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm và tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Cảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm và tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Cảng.

Đối với hoạt động HĐND Thành phố, với phương châm “Trách nhiệm, đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phải tiếp tục nâng cao chất lượng các Kỳ họp; tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn, tranh luận, thẩm tra các báo cáo, tổ chức giám sát, tiếp xúc cử tri... có chất lượng thật sự để cử tri và Nhân dân thấy hoạt động của HĐND đại diện cho tiếng nói của người dân Thành phố.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, là địa phương được đầu tư cao nhất trong số các tỉnh, thành thuộc đồng bằng sông Hồng, Hải Phòng có điều kiện để bứt phá. Phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, tinh thần sáng tạo, tiên phong trong công cuộc đổi mới đất nước. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP Hải Phòng sẽ tiếp tục gần dân, sát dân, vì dân; phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực; cải cách, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá; không chỉ tạo động lực, không gian phát triển mới cho địa phương, khu vực, mà còn kết nối với thị trường quốc tế; xây dựng TP Hải Phòng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đời sống của Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội trân trọng gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng của TP Hải Phòng lời thăm hỏi ân cần, tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc.

Trong thời gian qua, TP Hải Phòng đã chú trọng tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển; Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách. Theo đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 TP Hải Phòng xếp thứ 3/63 tỉnh, TP xếp thứ 2/11 tỉnh TP vùng ĐBSH, đạt 70,34 điểm, giảm 0,42 điểm, giữ nguyên vị trí xếp hạng so với năm 2022. Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2023 đạt 91,81 điểm, tiếp tục xếp thứ 2/63 tỉnh, TP; Chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2023 đạt 88,90%, xếp vị trí thứ 5/63 tỉnh, thành; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023 đạt 42,1143/80 điểm, giảm 1,4892 điểm so với năm 2022 và từ nhóm cao nhất xuống nhóm trung bình thấp. Hoàn thành, công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) TP Hải Phòng năm 2023; UBND TP ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 02/4/2024 về triển khai đánh giá DDCI năm 2024 của TP Hải Phòng.

Đọc thêm