Chủ tịch Quốc hội dự lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Ba, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại Nghệ An

(PLVN) - Sáng 21/1, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã (1953 - 2023), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và công bố Quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nghi Xuân.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nghi Xuân.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội ông Nguyễn Đắc Vinh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Quân khu 4; Lãnh đạo địa phương và đông đảo người dân địa phương…

Xã Nghi Xuân tự hào là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, được biết đến là quê hương của phong trào đấu tranh quật khởi, ngoan cường giai đoạn cách mạng 1930 -1945 và là đơn vị đầu tiên trong huyện vùng lên cướp chính quyền.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống xâm lược, Nghi Xuân vừa đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến vừa trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần giữ vững mạch máu giao thông và các cơ sở kinh tế, quốc phòng quan trọng trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển xã Nghi Xuân

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển xã Nghi Xuân

Xã Nghi Xuân vinh dự được Đảng và Nhà nước 2 lần được phong tặng “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 1 Huân chương lao động hạng Nhất, 4 Huân chương Lao động hạng Ba, 1 Huân chương chiến công hạng Ba.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, cán bộ và nhân dân Nghi Xuân đã đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, vượt lên những khó khăn, thử thách, tập trung khai thác tốt tiềm năng và lợi thế, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Là xã đầu tiên của huyện Nghi Lộc đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014. Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Trên đà phát triển, năm 2023, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao một cách thực chất với chất lượng các nội dung, tiêu chí đạt ở mức cao so với yêu cầu. Diện mạo nông thôn mới ngày càng khang trang, thực sự sáng - xanh - sạch - đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,79%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao Bằng công nhận và trao thưởng 600 triệu đồng cho xã Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao để xây dựng công trình phúc lợi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao Bằng công nhận và trao thưởng 600 triệu đồng cho xã Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao để xây dựng công trình phúc lợi.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nghi Xuân; tặng hoa và bức tranh chúc mừng xã Nghi Xuân. Trước thềm năm mới xuân Giáp Thìn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng 200 suất quà với tổng trị giá 200 triệu đồng đến các gia đình có hoàn thành khó khăn của huyện Nghi Lộc.

Tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc giai đoạn 1953 - 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An.

Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh - đã trao Bằng công nhận và trao thưởng 600 triệu đồng cho xã Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao để xây dựng công trình phúc lợi.

Đọc thêm