Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đà Nẵng

(PLVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, không có sự tham gia đông đảo của người dân, không có sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại thì có lẽ chúng ta không đạt được những thắng lợi, kỳ tích như hiện nay.
Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đà Nẵng

Ngày 11/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư 10, phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) - nơi có nhiều dự án động lực, trọng điểm của Đà Nẵng đang được triển khai.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Đảng, Nhà nước luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc chiến lược. Sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc ta trở thành sức mạnh vô địch, là yếu tố quyết định giúp đất nước ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Theo Chủ tịch Quốc hội, sau hơn 37 năm đổi mới, 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Việt Nam đã đạt được những thành tựu, kết quả toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Chủ tịch Quốc hội dẫn chứng, quy mô kinh tế của Việt Nam đã lọt top 38 trên thế giới. Nước ta có nền ngoại thương xếp thứ 20 thế giới và được thế giới đánh giá là 1 trong 20 nước thành công nhất trong thu hút đầu tư nước ngoài. Cả nước có hơn 37.000 dự án vốn đầu tư nước ngoài từ 143 quốc gia và vùng lãnh thổ, số vốn đăng ký đến 450 tỷ USD…

“Không có sự tham gia đông đảo của người dân, không có sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại thì có lẽ chúng ta không đạt được những thắng lợi, kỳ tích như vậy”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng, trong thời gian qua Khu dân cư 10 dưới sự lãnh đạo của quận, phường đã phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương, chúc mừng bà con Khu dân cư 10; cảm ơn bà con Khu dân cư 10 cũng như nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc đã luôn đồng thuận, đồng hành cùng với Thành phố chấp hành thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc triển khai thực hiện dự án cảng Liên Chiểu.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, cảng Liên Chiểu theo quy hoạch là cảng nước sâu, là cảng loại I, tiến tới sẽ là cảng đặc biệt có vị trí rất quan trọng là điểm kết nối của hành lang kinh tế Đông Tây, là cửa ngõ của cả miền Trung. Theo tính toán công suất của cảng đến năm 2045 có thể lên đến 100 triệu tấn hàng hoá thông qua một năm.

Sự phát triển của cảng làm cho thế chân kiềng của Đà Nẵng ngày càng bền vững và cân đối hơn, đó là kinh tế biển, logistics, công nghiệp, dịch vụ. Sau khi cảng đi vào sử dụng, thì bến tàu tổng hợp là 100.000 tấn, bến cảng container là 200.000 tấn. Nhà nước sẽ đầu tư 3.000 tỷ đồng vào hạ tầng dùng chung và kêu gọi các nhà đầu tư trong nước, quốc tế đầu tư đồng bộ cảng.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị chính quyền Đà Nẵng cần quan tâm đến đề xuất của bà con, tổ chức sinh kế tốt khi thực hiện dự án cảng Liên Chiểu; thực hiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước, pháp luật, nhất là những hộ phải di dời để nhường đất, không gian phát triển cảng. Khi thu hồi đất thì đất sản xuất của bà con thu hẹp lại thì phải tính toán sinh kế. Trước đây chủ yếu phụ thuộc vào nghề nông và đi biển, thì giờ chuyển sang dịch vụ, logistics, nghề thủ công… để giữ vững sinh kế, nâng cao thu nhập.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong bà con khu dân cư thực hiện tốt 5 đoàn kết trọng điểm trong khu dân cư, đó là: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống và khuyến khích làm giàu chính đáng. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, xây dựng gia đình văn hoá, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tinh thần tương thân tương ái, nhất là những gia đình nghèo, khó khăn, có công với cách mạng. Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường đoàn kết trong chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đoàn kết dân chủ và đặc biệt mong muốn bà con thực hiện tốt luật dân chủ cơ sở.

"Đặc biệt, chúng tôi rất mong muốn bà con triển khai thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở mà Quốc hội vừa ban hành tại kỳ họp thứ tư vừa qua, thiết kế theo đúng chủ trương của Đảng ta là 'dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng'", Chủ tịch Quốc hội đề nghị, đồng thời chúc bà con nhân dân ngày càng "hòa thuận, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết" xây dựng khu dân cư ngày càng "mười phân vẹn mười".

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho nhân dân phường Hoà Hiệp Bắc.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho nhân dân phường Hoà Hiệp Bắc.

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Trung ương cũng đã thăm bến cảng Liên Chiểu.

Báo cáo về tiến độ thi công Dự án, ông Lê Thành Hưng - Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, cho biết, Dự án Bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung có tổng mức đầu tư hơn 3.426 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách TP Đà Nẵng.

Dự án khởi công tháng 12/2022, thời gian thực hiện 1.380 ngày, dự kiến hoàn thành cuối tháng 11/2025. Đến nay, dự án đã thi công đạt 15,8% giá trị khối lượng hợp đồng (đạt khoảng 416 tỷ đổng), giá trị khối lượng nghiệm thu hơn 409 tỷ đồng. Dự án đang thi công đúng tiến độ và phấn đấu sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025.

Trong đó, đến cuối năm 2023, dự án nỗ lực sẽ hoàn thành hạng mục đường giao thông và hệ thống thoát đạt khoảng 71,9% giá trị hạng mục. Hạng mục nạo vét đạt khoảng 14,9% giá trị hạng mục. Hạng mục đê, kè chắn sóng đạt khoảng 28,6% giá trị hạng mục.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Bến cảng Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Bến cảng Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương chủ đầu tư, các đơn vị thi công đã nỗ lực thi công công trình, đảm bảo tiến độ và tặng quà động viên các công nhân, người lao động. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các đơn vị thi công phải đảm bảo chất lượng dự án.

"Đây là cảng đắc địa, có thể đón được tàu 200.000 tấn. Hiếm có cảng nước sâu nào nằm trong một thành phố mà được như vậy. Cảng Liên Chiểu giảm tải rất nhiều cho cảng Tiên Sa, giảm được nhiều áp lực vận tải trong nội đô", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Đọc thêm