Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghệ và nhân lực

(PLVN) -  Chiều 10/11, Hội Doanh nhân Trẻ TP Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam - Chi hội Đà Nẵng đã tổ chức diễn đàn "Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ - Cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt?".
Sự kiện với sự tham gia của chính quyền và doanh nghiệp Quảng Nam, Đà Nẵng và các doanh nghiệp Mỹ.
Sự kiện với sự tham gia của chính quyền và doanh nghiệp Quảng Nam, Đà Nẵng và các doanh nghiệp Mỹ.

Tại Diễn đàn, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper cho biết, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Hoa Kỳ đã và đang đạt được nhiều thành quả tích cực. Trong đó, thương mại hai chiều tăng tới gần 140 tỷ USD, Việt Nam là 1 trong những đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ tại khu vực Đông Nam Á và Hoa Kỳ nằm trong top 10 quốc gia đầu tư tại Việt Nam.

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng thắt chặt từ nỗ lực của 2 bên. Tổng thống Joe Biden trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 9/2023 cũng đã có tuyên bố chung nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện.

Diễn đàn "Cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt" do Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tổ chức vào chiều 10/11.

Diễn đàn "Cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt" do Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tổ chức vào chiều 10/11.

Tuyên bố chung của lãnh đạo hai quốc gia có nhiều nội dung hợp tác về quốc phòng – an ninh, thương mại, biến đổi khí hậu, năng lượng, giáo dục… và sẽ nhiều hơn thế nữa trong tương lai.

Theo Đại sứ Marc E.Knapper, những nội dung về giáo dục, chuỗi cung ứng, hạ tầng là những lĩnh vực mà Hoa Kỳ rất quan tâm và là những nội dung rất quan trọng trong tuyên bố chung giữa hai nước. Đặc biệt, trong tuyên bố chung Việt Nam – Hoa Kỳ cũng đã nhấn mạnh đến việc hợp tác thúc đẩy công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam để Việt Nam có thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu liên quan đến bán dẫn.

Giữa 2 nước đã thành lập nhóm công tác hỗ trợ về đầu tư bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực liên quan đến công nghệ thông tin để phục vụ cho các nhà máy tại Đà Nẵng – Quảng Nam nói riêng, miền Trung và Việt Nam nói chung. Hoa Kỳ cam kết sẽ hỗ trợ cho Việt Nam trong phát triển công nghệ và nhân lực trong tương lai.

Đại sứ Mỹ khẳng định việc sẽ giúp Việt Nam phát triển công nghiệp bán dẫn.

Đại sứ Mỹ khẳng định việc sẽ giúp Việt Nam phát triển công nghiệp bán dẫn.

"Chúng tôi rất mong sẽ có thêm nhiều dự án đầu tư của Hoa Kỳ tại Đà Nẵng. Bên cạnh đó, ngành giáo dục tại Đà Nẵng, góp phần để cùng Việt Nam hoàn thành mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào 2045", Đại sứ Marc E.Knapper nói.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng rất quan tâm mời gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Hoa Kỳ có năng lực tài chính, công nghệ đến tìm hiểu về môi trường đầu tư kinh doanh và cơ hội hợp tác tại thành phố.

Các lĩnh vực mà doanh nghiệp Hoa Kỳ có thế mạnh cũng chính là những lĩnh vực mà Đà Nẵng mong muốn thu hút đầu tư như công nghệ thông tin, sản xuất công nghệ cao, tự động hóa, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp hỗ trợ, y tế, giáo dục, bất động sản du lịch,…

Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng nhấn mạnh, sự phát triển của thành phố gắn liền với sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp. Đặc biệt, việc chính thức nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vào ngày 10/9/2023 đã mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương hai nước với nhiều cơ hội hợp tác rộng mở cho Việt Nam nói chung và cho TP. Đà Nẵng nói riêng.

Cũng theo ông Hồ Kỳ Minh, thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh; luôn sát cánh và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tối đa tài năng, trí tuệ, tâm huyết, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của mình, xây dựng và phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, bền vững.

Hiện nay, Đà Nẵng đã có 81 dự án đầu tư từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ với tổng vốn hơn 487,85 triệu USD. Trong đó 19 dự án công nghệ thông tin với tổng vốn hơn 63,8 USD. Các dự án đầu tư của Hoa Kỳ đảm bảo tiến độ và chất lượng và phù hợp với định hướng phát triển của thành phố. Một số dự án có thương hiệu lớn của Hoa Kỳ đang hoạt động tại Đà Nẵng như Coca-Cola, Keytronic, Kimberly-Clark,...

Tương tự, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá, việc thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước cùng với sự quan tâm tìm hiểu về môi trường đầu tư Việt Nam của các Tập đoàn lớn Hoa Kỳ sẽ tạo nên nhiều cơ hội lớn trong hợp tác thương mại giữa tỉnh Quảng Nam với thị trường Hoa Kỳ, góp phần thu hút các dự án FDI chất lượng cao, có giá trị gia tăng cao, thúc đẩy mối liên kết và nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp của tỉnh để cùng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nhận định, Hoa Kỳ hiện nay là một trong những đối tác thương mại lớn của tỉnh Quảng Nam, là thị trường xuất khẩu lớn nhất của tỉnh với tỷ trọng chiếm khoảng 56,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh năm 2022.

Tuy nhiên, thu hút đầu tư FDI Hoa Kỳ tại tỉnh Quảng Nam còn khá khiêm tốn. Đến nay, tỉnh Quảng Nam có 194 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 6,06 tỷ USD; trong số này chỉ có 7 dự án FDI Hoa Kỳ với tổng vốn đăng ký 5,86 triệu USD.

Các dự án của nhà đầu tư Hoa Kỳ chủ yếu được cấp trong giai đoạn từ năm 2021 trở về trước, từ năm 2022 đến nay, các doanh nghiệp từ Hoa Kỳ đến tìm hiểu môi trường đầu tư tỉnh Quảng Nam khá hạn chế.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

Theo ông Hồ Quang Bửu, sắp tới, Quảng Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng xã hội, xây dựng hệ thống logistics hiện đại, rộng khắp để nhà đầu tư Hoa Kỳ có nền tảng đến đầu tư lâu dài trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng được các yêu cầu cao của các nhà đầu tư Hoa Kỳ, nhất là nguồn nhân lực về công nghệ.

Đồng thời, định hướng thu hút các dự án FDI có chọn lọc kỹ càng hơn, nâng cao các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, giảm lượng khí thải để hướng tới phát triển bền vững và tuân thủ các cam kết chống biến đổi khí hậu. Trong lĩnh vực dịch vụ, Quảng Nam ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ du lịch; y tế, chăm sóc sức khỏe, các cơ sở y tế thuộc hệ thống y tế của Hoa Kỳ; logistics...

Đọc thêm