Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết gia đình chính sách tỉnh Gia Lai

(PLVN) - Tiếp tục chuyến công tác thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, chiều 26/1, tại hội trường 2/9, tỉnh Gia Lai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đối tượng chính sách tỉnh Gia Lai - Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đối tượng chính sách tỉnh Gia Lai - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao tỉnh Gia Lai đã nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người dân. Đặc biệt, trong lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy tốt các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc tỉnh Gia Lai; chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên.

Các chương trình an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm triển khai đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,11%. Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho Nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của tỉnh.

"Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều muốn có điều kiện tốt nhất để cho mọi người, mọi nhà, ai cũng có điều kiện vui Xuân, đón Tết. Chúng tôi đánh giá rất cao và đặc biệt biểu biểu dương Đảng bộ chính quyền, cả hệ thống trị tỉnh Gia Lai dù nguồn lực còn khó khăn, là tỉnh nghèo, nhưng đã thường xuyên quan tâm chăm lo và cũng rất coi trọng công tác này. Đề nghị hệ thống chính trị đã quan tâm rồi tiếp tục quan tâm hơn nữa, cùng với cộng đồng doanh nghiệp, những nhà hảo tâm hỗ trợ cho người dân. Cách tốt nhất là phát triển sản xuất kinh doanh làm sao để cho bà con có điều kiện thoát nghèo. Quan tâm tăng thêm về số lượng người đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế", Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, khi triển khai Luật Đất đai (sửa đổi), tỉnh cần quan tâm đến việc quản lý đất đai nông, lâm trường, giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số theo chủ trương chính sách chung, cũng như quy định rất căn cơ của Luật Đất đai (sửa đổi) lần này đối với chính sách đất đai.

Đảng, Nhà nước cũng như địa phương sẽ cố gắng nỗ lực để hỗ trợ giúp đỡ bà con. Đồng thời mong muốn trên cơ sở giúp đỡ của cộng đồng, của Nhà nước, doanh nghiệp, của dòng họ thì mỗi hộ gia đình, mỗi cá nhân người dân cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Gia Lai phải xây dựng một nền kinh tế xanh, sinh thái, do vậy tỉnh cần xây dựng những giải pháp đột phá để rút ngắn khoảng cách với các tỉnh khác. “Chúng tôi tin rằng, Gia Lai ngày càng phát triển mạnh hơn, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng được cải thiện hơn và sự đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn ngày càng được củng cố, tăng cường nhiều hơn”, Chủ tịch Quốc hội nhận định.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã trao 400 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; huy động nguồn tài trợ trao tặng 200 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 10 tỷ đồng cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai.

Đọc thêm