Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết tại Quảng Ngãi

(PLVN) -  Ngày 22/1, Đoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà Tết cho người dân xã Bình Thạnh.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà Tết cho người dân xã Bình Thạnh.

Theo đó, tại Đồn biên phòng Bình Thạnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đây.

Ghi nhận những kết quả, thành tích đạt được của Đồn trong công tác bảo đảm, an ninh, quốc phòng ở vùng biên giới biển, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, mỗi cán bộ chiến sĩ của Đồn phải gương mẫu trong công tác rèn luyện, đảm bảo năng lực sẵn sàng chiến đầu; phải luôn sát sao, gắn bó với nhân dân như máu thịt.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, giữ vững trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bình Thạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bình Thạnh.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trao 10 suất quà cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị; đồng thời gửi lời thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và gia đình trong đơn vị một năm mới vui tươi, hạnh phúc. Trao 20 suất quà Tết cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn xã Bình Thạnh.

Tận tay thăm hỏi, trao những món quà cho các gia đình hộ chính sách, thương bệnh binh, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống của các hộ gia đình chính sách, các thương, bệnh binh. Tại Quảng Ngãi, mặc dù địa phương còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã dành nhiều nguồn lực chăm lo cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. Với phương châm “không để người nào bị bỏ lại phía sau”, lãnh đạo tỉnh đã trích một phần ngân sách để thực hiện nhiệm vụ này.

Thăm và tặng quà Tết tại Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an huyện về những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó xác định, huyện Bình Sơn đang là địa bàn phát triển “nóng” về kinh tế, kéo theo đó là những hệ lụy về môi trường, ma túy, an ninh trật tự… Thực hiện các đợt ra quân trấn áp tội phạm, Công an huyện Bình Sơn đã triệt phá nhiều băng nhóm phạm tội, đảm bảo tình hình trật tự trị an tại các khu vực tập trung đông các Khu công nghiệp, nhà máy…

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã lắng nghe, trao đổi với lãnh đạo công an huyện về những vấn đề trong xây dựng dự án: Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Dự án Luật đường bộ... trong đó có nội dung về đo nồng độ cồn, đổi giấy phép lái xe, đấu giá biển số xe, sự chồng chéo giữa Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông… Lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn cũng đã báo cáo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương về những khó khăn cũng như ý kiến đề xuất về các dự án Luật này.

Đọc thêm