Chủ tịch tỉnh Bình Định thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ và Nhân dân đảo Nhơn Châu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu thăm và làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã đảo Nhơn Châu, TP Quy Nhơn.
Chủ tịch tỉnh Bình Định thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ và Nhân dân đảo Nhơn Châu

Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Nhơn Châu, TP Quy Nhơn luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị của xã nhằm triển khai thực hiện Chương trình hành động về phát triển kinh tế - xã hội, qua đó mang lại nhiều kết quả tích cực.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ vui mừng trước sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhơn Châu. Những năm gần đây, kinh tế của xã từng bước tăng trưởng và phát triển, nhất là người dân đã tập trung chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển và nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản và dịch vụ du lịch biển; bộ mặt nông thôn của xã đảo cũng ngày càng khởi sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn thăm, tặng quà cho Trường mẫu giáo xã Nhơn Châu, TP Quy Nhơn

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn thăm, tặng quà cho Trường mẫu giáo xã Nhơn Châu, TP Quy Nhơn

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đồng thời nhấn mạnh 3 lĩnh vực kinh tế mà người dân Nhơn Châu cần tập trung phát triển trong thời gian tới, đó là: đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và phát triển du lịch biển. Trong đó, du lịch là trọng tâm, phải xem là ngành kinh tế mũi nhọn. Chính vì vậy, không chỉ chính quyền mà mỗi người dân Nhơn Châu cũng cần khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của xã đảo, phát triển du lịch có định hướng.

"Hiện nay du lịch còn làm nhỏ lẻ, khách đến còn ít, người dân còn làm kiểu tự phát. Bây giờ không làm đơn thuần nữa mà cộng đồng cùng làm, và tỉnh sẽ kêu gọi đầu tư, quy hoạch, thành phố phải thực thi chính sách, hỗ trợ, tạo điều kiện", Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nói.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng lưu ý, chính quyền và người dân xã Nhơn Châu cần đặc biệt quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường trên đảo. Bởi chỉ khi môi trường sạch thì sản phẩm nuôi trồng thủy hải sản của người dân mới đạt chất lượng, mang lại giá trị cao và môi trường sạch thì mới thu hút được khách du lịch đến với xã đảo.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương Nhơn Châu cần có tư duy đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai các giải pháp phát triển kinh tế xã hội của xã đảo; đặc biệt là làm tốt công tác quy hoạch và quản lý đất đai; tập trung cải cách hành chính, giải quyết cụ thể các vấn đề bất cập mà người dân phản ánh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; quan tâm đầu tư hệ thống cơ sở vật chất về y tế, giáo dục, hỗ trợ học phí cho học sinh trên xã đảo; đào tạo, nâng cao chất lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, thể dục thể thao của người dân trên xã đảo; đồng thời giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, quốc phòng.

Cũng trong dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Nhơn Châu, Đại đội hỗn hợp Đ30, Công an xã Nhơn Châu.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định biểu dương, khen ngợi các đơn vị đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 8 tháng năm 2023, nhất là trong nhiệm vụ bảo vệ an toàn địa bàn biên giới biển, đảo của tỉnh. Các đơn vị đóng quân tại xã đảo Nhơn Châu đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đảo tiền tiêu, cửa ngõ vào trung tâm TP Quy Nhơn. Thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đảm bảo an ninh trật tự trên đảo; đồng thời hỗ trợ nhiều mặt cho nhân dân địa phương phát triển KT-XH.

Đoàn công tác UBND tỉnh thăm tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Nhơn Châu, BĐBP tỉnh Bình Định

Đoàn công tác UBND tỉnh thăm tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Nhơn Châu, BĐBP tỉnh Bình Định

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, có kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển đảo Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã trao tặng 608 suất quà trị giá (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 608 hộ dân của xã đảo Nhơn Châu; cùng với đó là trao tặng quà cho 8 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo và 15 hộ chính sách, người có công cách mạng của xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách xã Nhơn Châu, TP Quy Nhơn

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách xã Nhơn Châu, TP Quy Nhơn

Dịp này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định tặng 1 tỷ đồng, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tặng 500 triệu đồng và Công ty cổ phần Nguyệt Anh tặng 300 triệu đồng hỗ trợ cho 3 chủ tàu hoạt động đưa đón người và phương tiện qua lại đảo Nhơn Châu, có điều kiện nâng cấp tàu, đảm bảo việc hoạt động trở lại, phục vụ đời sống người dân trên đảo. Đại diện các Công ty cổ phần Tập đoàn TNL Holdings, Công ty TNHH giống gia cầm Minh Dư, Công ty TNHH Xăng dầu và thủy sản Bảy Cường, Công ty cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vina 2 đã trao hỗ trợ tổng cộng 1 tỷ 350 triệu đồng cho xã Nhơn Châu, Tỉnh đoàn Bình Định tặng 100 lá cờ Tổ quốc trị giá 25 triệu đồng cho UBND và Đoàn thanh niên xã Nhơn Châu.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân

Đồng chí Nguyễn Thành Trung Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân

Nhơn Châu là xã đảo tiền tiêu, là xã trọng điểm về quốc phòng - an ninh. Dân số của xã hiện có 608 hộ, 2.100 nhân khẩu. Người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản ven bờ, chiếm 65% tổng số hộ và 35% làm các loại nghề buôn bán nhỏ.

Đọc thêm