Chủ tịch Triều Tiên mong muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam

(PLVN) - Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên (KCNA) khi đưa tin về chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông Kim Jong Un đã nói rằng Chủ tịch Triều Tiên bày tỏ hy vọng tăng cường hợp tác và trao đổi với Việt Nam trong mọi lĩnh vực và cải thiện quan hệ song phương lên một tầm cao mới. 
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cùng Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cùng Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un cho biết: “Thông qua các cuộc tiếp xúc tích cực giữa hai Đảng và hai Nhà nước, chúng ta nên bình thường hóa hợp tác và trao đổi trong mọi lĩnh vực từ kinh tế, khoa học và công nghệ, quốc phòng, thể thao, văn hóa, nghệ thuật và quảng cáo và truyền thông, đồng thời nâng cấp quan hệ lên một tầm cao mới”.  Chủ tịch Triều Tiên nhấn mạnh: “Quan điểm kiên định của hai nước và hai Đảng chúng ta là thừa kế qua nhiều thế hệ các quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước và hai Đảng từ trong máu”. 

Trước đó, sau khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội, Chủ tịch Kim Jong Un đã có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ 1-2/3. Ngày 1/3, Chủ tịch Kim Jong Un đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và có các cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Chiều ngày 2/3, Chủ tịch Kim Jong Un cùng Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên đã lên tàu về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.  

Tiễn Chủ tịch Kim Jong Un tại ga Đồng Đăng, Lạng Sơn có Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân. Chủ tịch Kim Jong Un chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các lãnh đạo, Đảng và Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho cá nhân Chủ tịch và Đoàn sự tiếp đón trọng thị, thân tình và hữu nghị.

Đọc thêm