Chủ tịch UBND Hà Nội xin thôi chức

Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Hoài Nam chiều nay cho biết, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đệ đơn xin thôi giữ chức vụ và đã được Trung ương đồng ý.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo. Ảnh: VietNamNet.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo. Ảnh: VietNamNet.
Ông Nam cho biết thêm, về nhân sự Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Thành ủy Hà Nội giới thiệu ông Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố.
Sau khi được Thành ủy Hà Nội giới thiệu, HĐND TP. Hà Nội sẽ thực hiện việc bầu Chủ tịch Thành phố theo đúng quy trình. Dự kiến kỳ họp diễn ra từ ngày 1/12 đến 5/12.
Trước đó, sau khi bế mạc Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP. Hà Nội, ngày 3/11, Thành ủy Hà Nội cho biết ông Nguyễn Đức Chung sẽ được giới thiệu làm Chủ tịch UBND Thành phố.
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo sinh năm 1952, có học vị tiến sĩ kinh tế và là một kiến trúc sư. Trước khi đảm trách nhiệm vụ đứng đầu chính quyền Hà Nội từ năm 2007, ông Thảo làm Bí thư Bắc Ninh. Năm 2011, ông Thảo tái đắc cử chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2011-2016. 

Tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, ông Thảo đã không tham gia Ban chấp hành khóa mới. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội, trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ thành phố và được bầu giữ chức Phó bí thư Thành ủy.
Ông Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967, quê xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông Chung là tiến sĩ luật, đại biểu Quốc hội, được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an Hà Nội năm 2010, bổ nhiệm Giám đốc Công an năm 2012 và được thăng cấp Thiếu tướng năm 2013.

Đọc thêm