Chưa được xóa án tích lại tiếp tục trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng có 3 tiền án để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Chân dung đối tượng Trường (Ảnh: CACC)
Chân dung đối tượng Trường (Ảnh: CACC)

Theo đó, đối tượng bị tạm giữ là Đỗ Mạnh Trường (SN 1986, HKTT Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 13/5/2021, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của Nguyễn Nhật T, (SN 1982, HKTT Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) về việc bị mất trộm một chiếc xe máy Honda Dream, màu nâu, BKS 29K1-6092 có gắn sau một chiếc xe cải tiến bằng sắt trước cửa số nhà 593, đường Nguyễn Hoàng Tôn (Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm) trị giá khoảng hơn 2 triệu đồng.

Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng xuống hiện trường điều tra vụ việc. Tại đây, tiến hành trích xuất camera an ninh, phát hiện đối tượng lấy trộm xe máy là Đỗ Mạnh Trường, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành triệu tập Trường đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Đỗ Mạnh Trường khai nhận do bản thân không có tiền tiêu xài nên đi lang thang để tìm sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đi đến số nhà 593, đường Nguyễn Hoàng Tôn phát hiện xe máy Honda Dream chưa rút khóa, nhìn quanh không thấy ai nên Trường đến nổ máy lấy xe đi đến cửa hàng sắt vụn tại TDP Viên 5, phường Cổ Nhuế 2 (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bán được 1.500.000 đồng và tiêu xài cá nhân hết.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Đỗ Mạnh Trường khai nhận đã từng có 3 tiền án, trong đó có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Mạnh Trường để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc thêm