Chưa xoá được án tích, lại tiếp tục đi cướp

(PLO) - Đã từng là đối tượng bị truy nã vì tội cướp giật tài sản và bị xử 18 tháng tù giam, Trần Huy Chương lại tiếp tục cướp giật túi xách của người đi đường.
Bị cáo Chương tại phiên toà lưu động sáng 30/7
Bị cáo Chương tại phiên toà lưu động sáng 30/7

Ngày 30/7, TAND quận Bình Thạnh, TPHCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm lưu động đối với bị cáo Trần Huy Chương (SN 1995, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) về tội danh “cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng,  khoảng 17h ngày 25/12/2014, Chương đang ở nơi làm việc tại tiệm nét nằm trên đường Yên Đỗ, Phường 1, quận Bình Thạnh thì một người bạn đến rủ đi chơi.

Trên đường đi chơi, Chương và người bạn này rủ nhau cướp giật tài sản của người đi đường kiếm tiền tiêu.

Khoảng 17h30, cả hai đang chạy lòng vòng đến đoạn đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, quận Bình Thạnh thì thấy bà Lê Thị Thuý Hằng (SN 1960, ngụ quận Bình Thạnh) chạy xe máy phía trước và có để túi xách ở chỗ để chân nên cả hai đã điều khiển xe máy áp sát xe của bà Hằng, Chương ra tay giật túi xách của nạn nhân rồi vù ga tẩu thoát.

Đi được một đoạn, cả hai dừng lại kiểm tra hành lý đã cướp được thấy có hai chiếc điện thoại di động và 400 nghìn đồng. Chương được chia 200 nghìn đồng trong số tài sản đó. Số tiền và hai cái điện thoại còn lại, người bạn đi cùng Chương cất giữ.

Đến gần 22 giờ cùng ngày, người bạn của Chương đi chơi với một người bạn khác không đội mũ bảo hiểm, bị công an kiểm tra và bắt giữ, phát hiện một số giấy tờ mang tên Lê Thị Thuý Hằng trong người nên đã đưa về trụ sở công an quận làm việc.

Tại đây, người này khai đã cùng Chương thực hiện vụ cướp giật tài sản . Ngay lập tức Chương  bị công an triệu tập và bắt giữ.
Được biết Trần Huy Chương đã từng bị Đội Cảnh sát truy nã  công an thành phố phối hợp với công an quận Bình Thạnh bắt giữ trước đó và có tiền án là 18 tháng tù giam cũng vì tội cướp giật tài sản vào cuối năm 2013.

Tại phiên toà, xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo lại còn tái phạm khi chưa xoá được án cũ, HĐXX đã tuyên phạt Trần Huy Chương 5 năm tù giam và buộc bồi thường các tài sản đã cướp của nạn nhân.

Đọc thêm