Chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Huấn luyện viên Park sẽ giữ những quân bài tinh nhuệ cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc, những cầu thủ không nằm trong danh sách sẽ được về quên ăn Tết cùng gia đình.
ĐT Việt Nam đã về đến Hà Nội chuẩn bị nghênh đón ĐT Trung Quốc
ĐT Việt Nam đã về đến Hà Nội chuẩn bị nghênh đón ĐT Trung Quốc

Tối 28/1, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Hà Nội sau cuộc hành trình dài khá mệt mỏi từ Australia, với tổng thời gian lên tới 18 tiếng.

Mặc dù chỉ có quỹ thời gian 3 ngày, nhưng thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo vẫn hướng tới trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 1/2 tới với sự chuẩn bị tích cực nhất.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, đội tuyển tiếp tục sinh hoạt và tập luyện theo nguyên tắc “bong bóng”. Sáng 29/1, tất cả các thành viên đội tuyển được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Chiều cùng ngày, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ trở lại sân tập.

Do trận đấu với đội tuyển Trung Quốc diễn ra vào đúng dịp Tết âm lịch, nên HLV Park Hang-seo cũng đang tính toán để tinh giản lực lượng, tạo điều kiện cho một số cầu thủ không nằm trong kế hoạch được trở về ăn Tết cùng gia đình.

Lực lượng được lựa chọn ở lại cũng chính là lực lượng tinh nhuệ nhất phục vụ cho trận đấu.

Theo kế hoạch, thành viên đội tuyển Trung Quốc có mặt tại Việt Nam trên chuyến chuyên cơ hạ cánh lúc 23h05 tối 28/1.

Tại lượt trận vừa qua, đội tuyển Trung Quốc đến làm khách trên sân Nhật Bản và đã để thua với tỷ số 0-2, tiếp tục xếp ở vị trí thứ 5 tại bảng B với 5 điểm sau 7 trận đã đấu.

Sau khi trở về Hà Nội, đội tuyển sẽ có quỹ thời gian 3 ngày để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Trung Quốc, diễn ra vào ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết) trên sân Mỹ Đình.

Đọc thêm