Chuẩn bị Đại hội Công đoàn Bộ Tư pháp khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028

(PLVN) - Sáng 17/7, Công đoàn Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa II, kỳ họp thứ 21 (phiên cuối) mở rộng với sự chủ trì của Chủ tịch Công đoàn Bộ Khương Thị Thanh Huyền.
Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Chủ tịch Công đoàn Bộ Khương Thị Thanh Huyền đã báo cáo về việc tổ chức Đại hội và Công tác nhân sự Đại hội Công đoàn Bộ Tư pháp khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội dự kiến được tổ chức trong 2 ngày: chiều Thứ Hai (ngày 24/7/2023) và sáng thứ Ba (ngày 25/7/2023) tại Học viện Tư pháp, số lượng đại biểu chính thức gồm 200 người, đại biểu khách mời khoảng 50 người.

Để phục vụ công tác chuẩn bị đại hội, Công đoàn Bộ đã tham mưu ban hành Chỉ thị 01-CT/ĐU để lãnh đạo đại hội, xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội các cấp, tổ chức tập huấn công tác tổ chức đại hội, ban hành các văn bản hướng dẫn đại hội và phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo đại hội.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền báo cáo về việc tổ chức Đại hội và Công tác nhân sự Đại hội Công đoàn Bộ Tư pháp khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền báo cáo về việc tổ chức Đại hội và Công tác nhân sự Đại hội Công đoàn Bộ Tư pháp khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trên cơ sở kế hoạch tổ chức, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở và Tổ công đoàn hoàn thành công tác tổ chức đại hội, trong đó 1 đơn vị được chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở của Công đoàn Viên chức Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ban Thường vụ Công đoàn đã thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội và chuẩn bị xong các văn kiện, tài liệu phục vụ Đại hội.

Về công tác nhân sự, dự kiến nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ 5 đồng chí, Ủy ban kiểm tra 5 đồng chí. Về đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam gồm 5 đại biểu bầu và chuẩn bị 2 đại biểu dự khuyết.

Tại phiên họp, đại diện công đoàn các đơn vị thuộc Bộ đã góp ý kiến về việc phân công các công việc phục vụ công tác tổ chức đại hội.

Một số hình ảnh tại phiên họp:

Đại diện Công đoàn Vụ Pháp luật quốc tế

Đại diện Công đoàn Vụ Pháp luật quốc tế

Đại diện Công đoàn Văn phòng Bộ.

Đại diện Công đoàn Văn phòng Bộ.

Đại diện Công đoàn Cục Công nghệ thông tin.

Đại diện Công đoàn Cục Công nghệ thông tin.

Đọc thêm