Chứng khoán hồi sức

Theo đánh giá của một số công ty chứng khoán, tuần qua thị trường đã sụt giảm quá đà và việc tăng điểm trở lại của cả hai chỉ số là hợp lý. 

Theo đánh giá của một số công ty chứng khoán, tuần qua thị trường đã sụt giảm quá đà và việc tăng điểm trở lại của cả hai chỉ số là hợp lý. 

chungkhoan
Sự thận trọng vẫn còn song niềm tin đang dần được củng cố trên TTCK Việt Nam

Thực tế giao dịch đã chứng minh điều đó. Duy trì và kéo dài sự hưng phấn từ phiên giao dịch cuối tuần trước, VN-Index sáng nay có thêm phiên ghi điểm ngoạn mục, đóng cửa tăng mạnh 12,03 điểm (tương đương tăng 2,66%) lên 464,76 điểm.

Sự thận trọng vẫn còn song niềm tin đang dần được củng cố. Hy vọng lại được thắp lên.

Lực cầu đã có sự hưng phấn nhất định. Lệnh vào thị trường dày hơn, khối lượng đặt được cải thiện và mức giá mua cũng cởi mở hơn. Bên mua hôm nay chủ động dẫn dắt thị trường. Sức cầu áp đảo hoàn toàn so với lượng cung. Hoạt động bắt đáy bền bỉ và dẻo dai trong suốt cả phiên đã giúp VN-Index thăng hoa và có được phiên giao dịch tích cực với những cảm xúc đẹp.

Bảng điện tử cuối phiên lại có hiện tượng lệch pha khi dư mua kín đặc còn dư bán bị vét sạch, trống trơn ở nhiều mã. Đa số nhà đầu tư cầm cổ phiếu hôm nay đều chọn giải pháp găm hàng chờ đợi, không bán ra. Sắc xanh trải đều trên bảng điện tử. Cổ phiếu nhỏ đồng loạt tăng trần. Kịch tính đang trở lại với thị trường thay vì những phiên đổ dốc một chiều trong sự ảm đạm và nhàm chán.

Thanh khoản giảm nhẹ, có thể lý giải vì nguyên nhân của sự sụt giảm của lượng cung. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt gần 43 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch là 1.293,67 tỷ đồng.

Tại thời điểm đóng cửa, toàn thị trường có 243 mã tăng giá, 8 mã đứng giá và 7 mã giảm giá.
”Các nhà đầu tư tham gia bắt đáy ngày 13/8 có thể đã thành công. Tuy nhiên, bất kỳ sự lên điểm nhanh nào trong tuần sau cũng sẽ gặp áp lực bán ra lớn. Vì vậy, một kịch bản đi ngang hoặc tăng nhẹ sẽ tốt cho sự bền vững của thị trường trong tuần sau’ – trước đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)  nhìn nhận.


Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt (AVSC) cũng cho rằng việc tăng điểm trở lại của hai chỉ số là hợp lý khi hầu hết các chỉ báo kỹ thuật quan trọng đều đã đi vào vùng quá bán. Nhiều cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt đã sụt giảm mạnh, thậm chí thấp hơn thời kỳ khủng hoảng, đã tạo ra sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư mới và nhà đầu tư đang giữ tiền. AVS đánh giá thị trường hiện tại khá phù hợp với những nhà đầu tư giá trị có chiến lược đầu tư trung - dài hạn.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) cũng  khuyến nghị nhà đầu tư nên mua các cổ phiếu có thanh khoản tốt, đã sụt giảm mạnh trong khoảng 1 tháng trở lại đây (trên 20%), chỉ số P//E nhỏ hơn 10 lần. Tuy nhiên nhà đầu tư chưa nên sử dụng đòn bẩy tài chính trong giai đoạn này.

Nhắc lại thông tin các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tranh thủ các phiên giảm sâu để mua vào các mã cổ phiếu cơ bản tốt và tính trên cả 2 sàn, khối này mua ròng khoảng trên 190 tỷ đồng trong tuần, Công ty TNHH Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng, vấn đề của thị trường hiện tại vẫn chủ yếu là do dòng tiền vào bị hạn chế trong khi quy mô thị trường ngày càng mở rộng.Điều này khiến cho mặt bằng chung của cổ phiếu giảm xuống và do đó, nhiều cổ phiếu có giá trị cơ bản tốt đã có mức giá thấp hơn so với giá trị cơ bản. Trong điều kiện nền kinh tế vĩ mô tương đối ổn định và nhiều doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm vẫn cho kết quả kinh doanh khả quan, đây là thời điểm thích hợp để giải ngân cho các nhà đầu tư không chịu sức ép về vốn.

“Mặc dù vậy, để có tín hiệu mua vào rõ ràng hơn, thị trường cần tiếp tục có sự hồi phục hoặc tích lũy trong các phiên đầu tuần tới. Vì thế, trước khi có thêm các tín hiệu rõ ràng hơn, chúng tôi vẫn giữ quan điểm khá thận trọng trong ngắn hạn” – công ty này lưu ý nhà đầu tư.

(Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được  trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo).

PV tổng hợp

Đọc thêm