Chung sức, chung lòng đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển Đông

(PLO) - Hầu hết cử tri quận Tây Hồ (Hà Nội) đều quan tâm đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ bị xâm phạm khi Trung Quốc (TQ) ngang nhiên hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam trong buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.Hà Nội sáng qua (1/7).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ
Các cử tri cho rằng, “đấu  tranh chủ quyền với TQ không chỉ là vấn đề trước mắt mà còn lâu dài” nên hoàn toàn nhất trí với đường lối, quan điểm của Đảng ta phải bình tĩnh, đoàn kết, kiên quyết xử lý... đấu tranh chủ quyền với TQ. 
Cùng với đó, cử tri đề nghị cần tuyên truyền bằng những hình ảnh thực tế để nhân dân thế giới hiểu những hành vi sai trái của TQ. Việt Nam phải có kế sách lâu dài đấu tranh với luận điệu sai trái của TQ, có quyết sách mạnh mẽ về chủ quyền biển đảo. 
Đấu tranh là phải đảm bảo an toàn cho người dân
Mặc dù cử tri quận Tây Hồ thống nhất việc tuyên truyền của chúng ta đang rất đúng hướng nhưng theo cử tri Bùi Đức Tập (phường Xuân La), Việt Nam cần tiếp tục có những công hàm phản đối, kiện TQ ra Tòa án quốc tế. Trong hồ sơ kiện phải kèm những hình ảnh chúng ta quay phim, chụp ảnh được về hành vi vô nhân đạo, bất chấp luật pháp của TQ trên vùng đặc quyền kinh tế của ta cho thế giới hiểu và ủng hộ chúng ta.
Trao đổi với các cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: “Việc  đấu tranh vừa qua đã rất nhịp nhàng cả trong và ngoài nước. Nhưng cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền này còn phức tạp, lâu dài, cần phải luôn bình tĩnh, tỉnh táo, khôn khéo, không để sai một ly, đi một dặm”. 
Về vấn đề biển Đông, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đảng và Nhà nước sẽ luôn nỗ lực cao nhất để đảm bảo sự hòa bình cho nhân dân. Dù đấu tranh thế nào, bằng biện pháp hòa bình hay đấu tranh pháp lý, thì cũng phải giữ được sự an toàn cho người dân”. 
Chống tham nhũng ngay từ cơ quan chống tham nhũng
Song hành với nỗi lo lắng, bức xúc đến từ biển Đông là vấn đề tham nhũng, lãng phí. Dù đánh giá cao nỗ lực, quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, đặc biệt với việc đưa ra ánh sáng các vụ án lớn với kết quả xử lý nghiêm minh nhưng cuộc chiến này cần phải có thêm nhiều chiến thắng hơn. Muốn vậy, cử tri cho rằng trước hết là huy động sức dân tham gia vào hoạt động này và nâng cao lòng tin của nhân dân trong phòng, chống tham nhũng hiệu quả hơn.
Trước bức xúc về vấn đề chống tham nhũng, lãng phí, Tổng Bí thư thừa nhận: “Tình trạng tham nhũng hiện nay đang tồn tại trong bộ máy nhà nước, liên quan đến người có chức quyền, đến lợi ích nhóm tồn tại và tích tụ lại trong nhiều năm tháng, đã ăn sâu, giải quyết được tất nhiên không thể dễ dàng mà cần có thời gian”. 
Vì thế, Tổng Bí thư nhấn mạnh, phòng, chống tham nhũng thời gian tới là phải “xử án tham nhũng nghiêm minh hơn, có tính răn đe hơn” và cần đi đúng “3 bước đi lớn” đang được quyết liệt thúc đẩy. Đó là, xây dựng cơ chế để đảm bảo được 3 “không”: Không cần, không muốn và không thể tham nhũng. 
Cùng với đó là nâng cao chất lượng của công tác điều tra, bởi đây là công tác dễ tiêu cực dẫn đến làm méo mó sự việc. Sắp tới, thành lập đoàn kiểm tra trên toàn quốc về công tác này để việc xử án tham nhũng đảm bảo đúng người, đúng tội, không bỏ lọt nhưng cũng không để oan sai. Và theo người đứng đầu Đảng: “Chống tham nhũng phải dựa vào dân, nhưng cán bộ phải gương mẫu nêu gương và chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng”.  

Đọc thêm