Chung sức, chung lòng vì nền báo chí cách mạng, phụng sự Tổ quốc, Nhân dân

(PLVN) - Trong khó khăn, thử thách mới, đội ngũ những người làm báo cả nước càng thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng vì một nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu dự Đại hội
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu dự Đại hội

Sáng nay (31/12), tại Hà Nội, với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa tươi thắm của các Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh (thứ 3 từ phải sang) cùng các đại biểu dự Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh (thứ 3 từ phải sang) cùng các đại biểu dự Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ và hơn 500 đại biểu.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, tình hình chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế thế giới bị tác động tiêu cực do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 kéo dài suốt 2 năm.

Nhiều cơ quan báo chí trên thế giới phải thu hẹp hoạt động, giảm bớt việc làm trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ những tập đoàn công nghệ, truyền thông khổng lồ. Doanh thu quảng cáo giảm sút, không chỉ với báo in mà ngay cả với báo điện tử, phát thanh – truyền hình. Sự thay đổi hành vi tiếp nhận thông tin của người dùng cũng tạo ra thách thức với báo chí chính thống.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu khai mạc.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu khai mạc.

Hoạt động của báo chí nước ta trong bối cảnh đó cũng đối mặt với những khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần và sức mạnh cống hiến cao cả, với truyền thống vẻ vang của những người làm báo cách mạng qua gần một thế kỷ, đội ngũ những người làm báo cách mạng nước ta tập hợp dưới mái nhà chung là Hội Nhà báo Việt Nam đã không ngừng phấn đấu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân.

Trong khó khăn, thử thách mới, đội ngũ những người làm báo cả nước càng thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng vì một nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân.

Nêu một số nhiệm vụ quan trọng của Đại hội, ông Lê Quốc Minh tin tưởng, với ý thức, lòng tự hào, tình cảm và sứ mệnh cao cả của người đại biểu đại diện cho các hội viên về dự Đại hội, các đại biểu sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, trí tuệ, nhất trí, dân chủ và trách nhiệm cao trong quá trình dự Đại hội.

Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Pháp luật Việt Nam Trần Đức Vinh (ở giữa hàng 2) cùng các đại biểu dự Đại hội.

Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Pháp luật Việt Nam Trần Đức Vinh (ở giữa hàng 2) cùng các đại biểu dự Đại hội.

Ông Lê Quốc Minh nhắc lại lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng. Để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của người làm báo, của cơ quan báo chí phải luôn cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động”. Lời Bác dạy mãi là kim chỉ nam của các thế hệ nhà báo, của cơ quan báo chí trong quá trình tu dưỡng, phấn đấu, trưởng thành vững mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh báo chí trong nước và thế giới đang có những thay đổi sâu sắc về nhiều mặt. Những nội dung thảo luận tại Đại hội và những nhiệm vụ, giải pháp do Đại hội đề ra sẽ có ý nghĩa thiết thực góp phần xây dựng tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng vững mạnh, thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam.

Trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội XI, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Quang Lợi nêu kết quả nổi bật của Hội nhiệm kỳ qua là tập hợp, đoàn kết được đội ngũ hội viên – nhà báo, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; tổ chức, động viên đội ngũ người làm báo tuyên truyền thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, thành tựu to lớn và toàn diện của đất nước trên mọi lĩnh vực. Tổ chức Hội Nhà báo ngày càng phát triển, thu hút đông đảo người làm báo tự nguyện tham gia.

Trong giờ phút xúc động, Đại hội bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự tưởng nhớ sâu sắc nhất đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc, người thầy vĩ đại của nền báo chí cách mạng Việt Nam; bày tỏ lòng tri ân đối với Đảng, nhà nước và nhân dân ta, đã chăm lo giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo cả nước. Đại hội kính cẩn tưởng nhớ và biết ơn các thế hệ nhà báo – liệt sĩ đã lao động, chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì sự nghiệp báo chí cách mạng.

Trong giờ phút xúc động, Đại hội bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự tưởng nhớ sâu sắc nhất đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc, người thầy vĩ đại của nền báo chí cách mạng Việt Nam; bày tỏ lòng tri ân đối với Đảng, nhà nước và nhân dân ta, đã chăm lo giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo cả nước.

Đại hội kính cẩn tưởng nhớ và biết ơn các thế hệ nhà báo – liệt sĩ đã lao động, chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì sự nghiệp báo chí cách mạng.

Tham luận tại Đại hội, Nhà báo Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam trên cơ sở khảo sát, sơ kết hoạt động của mô hình câu lạc bộ trực thuộc các cấp Hội để ban hành quy định chung về hoạt động của các câu lạc bộ, tạo sự thống nhất trong triển khai. Đồng thời xem xét quy định cụ thể để Hội Nhà báo cấp tỉnh được cấp giấy chứng nhận cho thành viên các câu lạc bộ, trước hết là đối với câu lạc bộ phóng viên chuyên ngành.

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động nâng cao trình độ nghiệp vụ, giúp hội viên tự tin làm báo đa loại hình, đa nền tảng, đa ngôn ngữ và đa phương tiện. Qua những thành công mà Liên Chi hội gặt hái được, ông Hùng nhận thấy ngoài sự quan tâm, tạo điều kiện của Hội Nhà báo Việt Nam, của VOV thì bản thân các cán bộ Liên Chi hội và các Chi hội phải nhiệt tình, trách nhiệm và sáng tạo trong lập kế hoạch và tổ chức hoạt động nghiệp vụ…

Đọc thêm